Ngành Tư pháp cần nỗ lực phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh với ngành Tư pháp.
Chiều 15/1/2019, Sở Tư  pháo tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng
Chiều 15/1/2019, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Năm 2018, Sở Tư pháp góp ý 287 văn bản, thẩm định 99 văn bản, tự kiểm tra 54 văn bản QPPL và qua đó phát hiện 4 văn bản trái quy định về nội dung. Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh xử lý 146 Nghị quyết quy phạm pháp luật, trong đó giữ lại 122 Nghị quyết, tham mưu bãi bỏ một số văn bản QPPL ban hành có nội dung không phù hợp.

Đồng chí Lê Hồng Vinh đề nghị . Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đẩy mạnh cải cách hành chính, đưa các lĩnh vực tư pháp thực sự phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, chất lượng xây dựng văn bản QPPL ngày càng được nâng cao, tổ chức thi hành có hiệu quả Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính từng bước đi vào chiều sâu. 

Công tác PBGDPL từng bước tạo được hiệu ứng tốt về người dân “Ứng dụng pháp luật” trong đời sống, tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống nhân dân. Hoạt động PBGDPL ngày càng phong phú với các hình thức như tập huấn, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, sân khấu hóa, tư vấn pháp luật…

Công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp được tăng cường, thực hiện tốt công tác kiểm tra các tổ chức bổ trợ tư pháp. Công tác hành chính tư pháp đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân trong việc cấp phiếu lý lịch tư pháp, xóa án tích, thực hiện Luật Hộ tịch.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thừa ủy quyền trao cờ thi đua của Bộ Tư pháp cho Sở Tư pháp Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thừa ủy quyền trao Cờ thi đua của Bộ Tư pháp cho Sở Tư pháp Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Ngành Tư pháp toàn tỉnh đã tổ chức hòa giải thành hơn 4.700 vụ việc; cấp hơn 24.600 hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp. Trung tâm trợ giúp pháp lý đã thực hiện 864 vụ, tổ chức được 14 đợt truyền thông về cơ sở cho các người dân nghèo của 150 thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Sở Tư pháp cũng đánh giá, công tác ban hành văn bản quy định chi tiết vẫn còn một số tồn tại, hạn chế; một số ban hành chưa thực sự chủ động thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản do ngành mình tham mưu ban hành, việc xử lý văn bản có nội dung trái pháp luật của cơ quan ban hành văn bản còn chậm so với quy định; Công tác PBGDPL chưa tạo được chuyển biến về nhận thức cho người dân, một số nơi còn mang tính hình thức, công tác đấu giá đất còn nhiều hạn chế...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong năm 2019, Sở Tư pháp cần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật, gắn với tổ chức thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc, chủ động kịp thời phản ánh những chính sách chưa đúng, chưa trúng đối với những vấn đề đặt ra trong thực tiễn đời sống xã hội của tỉnh.
Đồng chí Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 1 tập thể và 3 cá nhân. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thừa ủy quyền trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 1 tập thể và 3 cá nhân. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của cơ quan tư pháp. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, đưa các lĩnh vực tư pháp thực sự phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp.

Dịp này, Sở Tư pháp vinh dự được nhận Cờ thi đua của Bộ Tư pháp; 1 tập thể và 3 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân; 1 đơn vị được tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể và 6 cá nhân. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể và 3 cá nhân. Ảnh: Phạm Bằng

Tin mới