Ngành Tuyên giáo toàn quốc tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, tới thăm Lữ đoàn Tàu ngầm

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tham dự Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi đến dâng hoa tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma; thăm Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân và Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân.

Ngày 16/3,  Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đại diện ở các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tham dự Hội thi Chung khảo toàn quốc báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025,  đã tới dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma; thăm Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân và Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân.

Các thành viên trong đoàn công tác tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao to lớn của các chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững chủ quyền vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Đại Nghĩa
Các thành viên trong đoàn công tác tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao to lớn của các chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững chủ quyền vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Đại Nghĩa

Tham gia đoàn công tác có Tiến sỹ Đỗ Phương Thảo - Giám đốc Trung tâm Công tác Tuyên giáo, Tiến sỹ Phạm Ngọc Linh - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức - Cục Trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị, Bộ Quốc phòng và các đồng chí trưởng, phó Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương và 27 báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi được lựa chọn qua 3 vòng thi ở khu vực.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An do đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn.

Các thành viên trong đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao to lớn của các chiến sỹ đã chiến đấu, hy sinh vì sự toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững chủ quyền vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được xây dựng tại phía Đông Đại lộ Nguyễn Tất Thành, tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.
Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được xây dựng tại phía Đông Đại lộ Nguyễn Tất Thành, tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Đại Nghĩa

Cùng ngày, Đoàn công tác đã tới thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân và Lữ đoàn 162 của Vùng 4 Hải quân.

Lữ đoàn 162 là đơn vị tàu chiến đấu mặt nước hiện đại nhất của Quân chủng Hải quân. Lữ đoàn được giao quản lý, khai thác số lượng lớn tàu, vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại...

Căn cứ Quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh: Đại Nghĩa
Căn cứ Quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Đại Nghĩa

Lữ đoàn Tàu ngầm 189 được trang bị các tàu ngầm Kilo 636, hải đội tàu bảo đảm cùng hệ thống cơ sở bờ đồng bộ, hiện đại. Việc thành lập Lữ đoàn Tàu ngầm 189 là dấu mốc lịch sử trong lộ trình xây dựng Hải quân, Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại; thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tin mới