Ngành Y tế Nghệ An bàn cách giải quyết triệt để dịch sốt xuất huyết

(Baonghean.vn) - Ở Diễn Châu, năm nào dịch sốt xuất huyết cũng hoành hành, với hàng chục người mắc. Việc tái lặp dịch sốt xuất huyết tại đây thực sự là điều đáng lo ngại của ngành y tế và người dân.
Những năm qua, huyện Diễn Châu là địa bàn trọng điểm về dịch sốt xuất huyết của tỉnh. Năm 2018, toàn huyện có 56 ca mắc tập trung ở 3 xã Diễn Thịnh, Diễn Bích và Diễn Ngọc. Ảnh: Thành Chung
Những năm qua, huyện Diễn Châu là địa bàn trọng điểm về dịch sốt xuất huyết của tỉnh. Năm 2018, toàn huyện có 56 ca mắc tập trung ở 3 xã Diễn Thịnh, Diễn Bích và Diễn Ngọc. Ảnh: Thành Chung
Chiều 19/12, Đoàn công tác của Sở Y tế đã về khảo sát, kiểm tra công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết ở huyện Diễn Châu. Ảnh: Từ Thành
Chiều 19/12, Đoàn công tác của Sở Y tế đã khảo sát, kiểm tra công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết ở huyện Diễn Châu. Ảnh: Từ Thành
 
Kiểm tra tại xã Diễn Ngọc và Diễn Bích, Đoàn nhận thấy tính tự giác của người dân trong việc tham gia phòng bệnh sốt xuất huyết chưa cao. Ảnh: Từ Thành
Kiểm tra tại xã Diễn Ngọc và Diễn Bích, Đoàn nhận thấy tính chủ động của người dân trong việc tham gia phòng bệnh sốt xuất huyết chưa cao. Ảnh: Từ Thành
 
Nhiều hộ dân còn có thói quen sử dụng dụng cụ chứa nước để sinh hoạt không lau rửa thường xuyên làm nơi sinh sản bọ gậy. Ảnh: Từ Thành
Nhiều hộ dân còn có thói quen sử dụng dụng cụ chứa nước để sinh hoạt nhưng lại không lau rửa thường xuyên làm nơi sinh sản cho bọ gậy. Ảnh: Từ Thành
 
Nhiều vật dụng chứa ổ bọ gậy phát hiện ở xã Diễn Ngọc. Năm 2018, Diễn Ngọc có 52 ca mắc sốt xuất huyết. Ổ dịch sốt xuất huyết tại đây liên tục tái phát trong 3 năm nay. Ảnh: Từ Thành
Nhiều vật dụng chứa ổ bọ gậy phát hiện ở xã Diễn Ngọc. Năm 2018, Diễn Ngọc có 52 ca mắc sốt xuất huyết. Ổ dịch sốt xuất huyết tại đây liên tục tái phát trong 3 năm nay. Ảnh: Từ Thành
 
PGS.TS Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Diễn Châu quyết liệt phòng chống bệnh sốt xuất huyết, đặc biệt là việc chỉ đạo người dân làm vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng bọ gậy. Ảnh: Từ Thành
PGS.TS Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Diễn Châu quyết liệt phòng chống bệnh sốt xuất huyết, đặc biệt là cần thường xuyên chỉ đạo người dân làm vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng bọ gậy. Ảnh: Từ Thành
 
Thời gian tới, ngành y tế và huyện Diễn Châu sẽ tăng cường phối hợp để giải quyết triệt để tình trạng dịch sốt xuất huyết. Ảnh: Từ Thành
Thời gian tới, ngành y tế và huyện Diễn Châu sẽ tăng cường phối hợp để giải quyết triệt để tình trạng dịch sốt xuất huyết. Ảnh: Từ Thành

Tin mới