Ngành y tế Nghệ An phát động thi đua làm theo lời Bác

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, ngành y tế Nghệ An đã thực sự thi đua vì mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Chiều 17/3, ngành y tế Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015-2020. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Ảnh: Thành Chung
Trong bối cảnh dịch Covid-19, hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Ảnh: Thành Chung
Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do các cấp ngành phát động, Sở Y tế Nghệ An đã tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ các chương trình, kế hoạch đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc.
Các phong trào “Học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Đề án nâng cao y đức và thực hiện quy tắc ứng xử, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; “Xanh sạch đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, văn hóa công sở”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... đã tạo nên nhiều đợt thi đua sôi nổi, thường xuyên trong cán bộ, công chức, người lao động ngành y tế. Ngành y tế Nghệ An đã thực sự thi đua vì mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Nhiều thành tựu y học mới được nghiên cứu, phát triển, ứng dụng thành công, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiêu biểu là kỹ thuật ghép tạng, mổ tim hở, xạ trị cho bệnh nhân ung thư... Ảnh: Tư liệu
Nhiều thành tựu y học mới được nghiên cứu, phát triển, ứng dụng thành công, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiêu biểu là kỹ thuật ghép tạng, mổ tim hở, xạ trị cho bệnh nhân ung thư... Ảnh: Tư liệu
Trong giai đoạn từ 2015 đến 2020, ngành y tế Nghệ An có nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành khen thưởng. Tiêu biểu là 3 tập thể được nhận Huân chương lao động Hạng 2 và Hạng 3; 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân. Hiện nay, UBND tỉnh đang đề xuất Nhà nước xét tặng danh hiệu cho 2 Thầy thuốc Nhân dân và 51 thầy thuốc Ưu tú khác...
Đồng chí guyễn Thị Thu Hường đề nghị Ngành y tế tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của toàn thể cán bộ, nhân viên về công tác thi đua. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường đề nghị ngành y tế tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của toàn thể cán bộ, nhân viên về công tác thi đua. Ảnh: Thành Chung
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành Y tế đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt là vai trò đặc biệt của ngành y trong thành công chung bước đầu cùng các cấp, ngành, địa phương và toàn thể nhân dân phòng chống dịch Covid-19.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường đề nghị: Ngành y tế tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của toàn thể cán bộ, nhân viên, coi công tác y tế là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là động lực phát triển. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là hạt nhân tích cực, đi đầu trong các phong trào thi đua của ngành, của tỉnh. Ngành cần tiếp tục xây dựng và nhân rộng các điển hình, những tấm gương tiêu biểu để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng, đảm bảo công bằng, minh bạch và hiệu quả.
Đồng chí Dương Đình Chỉnh phát động thi đua Ngành Y tế Nghệ An làm theo lời Bác. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Dương Đình Chỉnh phát động thi đua Ngành Y tế Nghệ An làm theo lời Bác. Ảnh: Thành Chung
Tại hội nghị, 29 tập thể và 104 cá nhân được Giám đốc Sở y tế Nghệ An tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Đồng thời, ngành y tế Nghệ An cũng đã phát động đợt thi đua trong toàn ngành với chủ đề: “Ngành y tế Nghệ An thi đua làm theo lời Bác dạy”, lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin mới