Ngập rác thải tại các điểm thả cá chép ngày 23 tháng Chạp

(Baonghean.vn) - Trong ngày tiễn ông Công ông Táo về trời (23 tháng Chạp), tại các điểm thả cá chép, nhiều người dân kém ý thức đã vứt rác thải đủ loại dưới lòng sông và cả trên bờ.
a1
Túi nilon đựng cá chép bỏ lại tại các điểm thả cá chất thành đống. Ảnh: Lâm Tùng
a2
Mép sông Vinh tràn ngập rác. Ảnh: Lâm Tùng
a3
Dưới lòng sông tro hóa vàng đồ lễ được thả thẳng xuống lòng sông. Ảnh: Lâm Tùng
a4
Trên mép cầu Cửa Tiền rác thải chất đầy sau khi người dân thả cá chép để lại. Ảnh: Lâm Tùng
a5
Nhiều người kém ý thức ném thẳng các đồ lễ xuống sông Vinh. Ảnh: Lâm Tùng
a6
Rác thải được bỏ lại khắp nơi. Ảnh: Lâm Tùng
a7
Bẩn thỉu, nhếch nhác dưới chân cầu Cửa Tiền. Ảnh: Lâm Tùng
Tại hồ cá Cửa Nam, hàng trăm túi nilon được găm trên bờ rào. Ảnh: Lâm Tùng
Tại hồ cá Cửa Nam, hàng trăm túi nilon được găm trên bờ rào. Ảnh: Lâm Tùng
a9
Người dân thả cá thả cả túi nilon xuống sông Lam. Ảnh: Thành Cường
a10
Rác thải dạt vào mép hạ lưu sông Lam. Ảnh: Thành Cường
a11
Túi nilon người dân để lại trên lan can và trên cầu Bến Thủy 1. Ảnh: Thành Cường

Tin mới