Ngát hương sen trên quê Bác tháng Năm

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, hoa Sen trên quê hương Bác đang vào dịp nở rộ, khoe sắc. Với màu hồng nhạt đặc trưng, theo làn gió tỏa hương thơm ngát...
Ảnh: Thành Cường
Mỗi độ tháng Năm về, khi hành hương về với Kim Liên quê hương của Bác, du khách đều cảm thấy thư thái, nhẹ nhõm và thích thú bởi cảnh sắc nơi đây ngập tràn trong sắc hồng và mùi hương thơm ngát của hoa sen. Hoa sen thi nhau nở rộ khắp mọi nơi làm cho cảnh vật làng quê thêm tươi mới, dịu bớt đi cái nắng rát ngày hè, không khí thêm trong lành, tinh khiết như để đón chào Ngày sinh nhật của Người. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Được trồng trên diện tích khoảng 20ha, tháng Năm này Sen quê Bác đang vào mùa trổ bông khoe sắc, thơm ngát, nối dài từ quê nội Làng Sen sang Hoàng Trù quê ngoại của Bác Hồ. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Hoa sen cũng được trồng tại nhiều địa phương trên cả nước, nhưng đến quê Bác - trước không gian làng quê mộc mạc này ai cũng dâng trào một cảm xúc lạ thường. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
 Sen ở quê Bác có vẻ đẹp tinh khiết, hương thơm ngào ngạt, quyến rũ một cách lạ kỳ. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Hoa sen mang vẻ đẹp đời thường lại vừa cao quý, đó cũng chính là nét đẹp trong tâm hồn và con người Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Theo các bậc cao niên tại xã Kim Liên, tên Làng Sen quê nội của Bác có từ xa xưa, trước đây có hai bàu sen, đây là những đầm lầy có sen mọc tự nhiên nên các cụ xưa gọi là Làng Sen. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Những năm gần đây, để bảo tồn và nhân giống sen, chính quyền và Nhân dân địa phương đã tập trung mở rộng diện tích trồng mới, lai tạo ra nhiều giống sen mới để duy trì cũng như gìn giữ các giống sen quý này. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Giống sen ở đây được phát triển từ giống sen của làng và từ một số địa phương khác như sen Huế, sen cao sản, nhiều nhất là Đồng Tháp Mười - nơi có phần mộ của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.  Ảnh: Thành Cường
Đây cũng là hướng đi mới để các thôn xóm, hợp tác xã cải tạo phần lớn diện tích ao hồ hoang hóa, sâu trũng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo ra sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân, đồng thời tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, trở thành điểm nhấn văn hóa du lịch trên quê hương Bác.
Đây cũng là hướng đi mới để các thôn xóm, hợp tác xã cải tạo phần lớn diện tích ao hồ hoang hóa, sâu trũng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo ra sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân, đồng thời tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, trở thành điểm nhấn văn hóa du lịch trên quê hương Bác. Ảnh: Thành Cường

Tin mới