Nga-Triều thảo luận đưa quan hệ song phương “lên tầm cao mới“

Quan chức cấp cao Triều Tiên, ông Ryu Myong-son và Thượng nghị sỹ Nga Andrey Klimov đã có cuộc thảo luận tại Moskva, hai bên cam kết nỗ lực phát triển quan hệ song phương "lên một tầm cao mới."
Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong bối cảnh xuất hiện những đồn đoán về việc lãnh đạo Nga và Triều Tiên đang lên kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh, ngày 24/10, ông Ryu Myong-son, thành viên cấp cao thuộc Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên (WPK) đã có cuộc thảo luận với Thượng nghị sỹ Nga Andrey Klimov, Phó Thư ký Hội đồng toàn thể Đảng nước Nga thống nhất cầm quyền, tại thủ đô Moskva của Nga.

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), tại cuộc gặp, hai bên đã cam kết nỗ lực tăng cường quan hệ song phương.

Ông Ryu Ryu Myong-son đã nhấn mạnh sự cần thiết phải "phát triển quan hệ hai bên lên một tầm cao mới."

Về phần mình, ông Klimov bày tỏ ủng hộ hoàn toàn đối với chiến lược mới của WPK về tập trung phát triển kinh tế.

Ông Ryu Myong-son đã dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên tới Nga hôm 22/10 giữa lúc các hãng truyền thông đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang lên kế hoạch thăm Nga vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau.

Trước đó, Moskva xác nhận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh với ông Kim Jong-un trong năm nay.

Hôm 12/10, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao đổi thư chúc mừng kỷ niệm 70 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ông Kim Jong-un đã khẳng định quan hệ Moskva - Bình Nhưỡng được phát triển trên cơ sở "nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, láng giềng tốt và lợi ích song phương," đồng thời bày tỏ hy vọng mối quan hệ "chiến lược và truyền thống" giữa Nga và Triều sẽ "tiếp tục phát triển vững vàng và mang tính xây dựng phù hợp với những yêu cầu của thời đại mới."

Trong khi đó, thông điệp của Tổng thống Putin nêu rõ quan hệ song phương vẫn đang tiếp tục phát triển. Ông khẳng định Moskva và Bình Nhưỡng "sẽ tăng cường hơn nữa tất cả quan hệ tương hỗ, bao gồm chương trình 3 bên với Hàn Quốc".

Tin mới