Ngày 20/5, các cơ quan, đơn vị đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

(Baonghean.vn) - Ngày 20/5, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiến hành đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

* Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An tổ chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020.
Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An hiện có 7 chi bộ với 50 đảng viên, 100% cán bộ đảng viên đều có trình độ đại học và trên đại học. Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của đảng ủy, sự phối hợp hoạt động có hiệu quả giữa thủ trưởng cơ quan với cấp ủy đảng, sự nỗ lực của toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, liên tục 4 năm (2010- 2013) Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. 
Về nhiệm vụ chuyên môn thu chi ngân sách nhà nước đều đảm bảo kế hoạch đề ra, kết quả, trong nhiệm kỳ đạt 27.669 tỷ đồng, bằng 234% so với nhiệm kỳ trước. Chủ động hướng dẫn giúp đỡ các chủ đầu tư, chủ dự án thực hiện đúng nguyên tắc chế độ. Tham mưu cho chính quyền các cấp, các giải pháp hữu ích giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, giải ngân kịp thời, đúng chế độ. Công tác quản lý tiền và tài sản nhà nước cũng như công tác kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước đều đảm bảo tuyệt đối an toàn.
Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng như: tập trung lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động 24- CTr/TU của Tỉnh ủy.
Đại hội bầu Ban Chấp hành mới gồm 7 đồng chí có năng lực, trí tuệ, tâm huyết và bầu 3 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020. 
                                                                                               Trung Thành
* Trong hai ngày 20, 21/5, Đảng bộ xã Nghĩa Thắng, Nghĩa Đàn tổ chức đại hội Đảng bộ khóa XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Toàn cảnh đại hội
Toàn cảnh đại hội
Nhiệm kỳ qua, tuy là một xã thuần nông, có đông đồng bào DTTS sinh sống nhưng Nghĩa Thắng đã đạt được các thành tựu đáng ghi nhận: tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 6 - 8%, tổng vốn đầu tư trên địa bàn là 25.351 triệu đồng, tỉ lệ hộ nghèo còn 11, 87%, gia đình văn hóa 83%, xây dựng thành công  trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, Đảng bộ đạt TSVM suốt nhiệm kỳ, HĐND - UBND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền..
Nhiệm kỳ tới, với tinh thần đoàn kết - dân chủ - vượt khó - phát triển, Nghĩa Thắng phấn đấu trở thành xã phát triển khá và là một trong những xã tốp đầu của vùng Tây huyện Nghĩa Đàn: tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm 12 - 13%, trổng giá trị sản xuất 45 tỷ đồng, tổng thu ngân sách 7 tỷ đồng, giá trị sản xuất bình quân đầu người 23 triệu/năm, xây dựng thành công xã NTM vào năm 20120, xã đạt bộ chuẩn Quốc gia về Y tế, đạt cơ sở ATLC - SSCĐ vững mạnh toàn diện, Đảng bộ giữ vững danh hiệu TSVM cả nhiệm kỳ, 100% cán bộ được chuẩn hóa, 70% cán bộ có trình độ đại học ...Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào BCH khóa XXII, bầu 6 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn khóa XXVIII.
Đức Anh
( Đài Nghĩa Đàn )
* Đảng bộ Cơ quan UBND huyện Tân Kỳ: Trong 2 ngày 19 và 20/5, Đảng bộ cơ quan UBND huyện Tân Kỳ đã tổ chức đại hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
Đồng chí Bùi Thanh Bảo phát biểu tại đại hội
Đồng chí Bùi Thanh Bảo - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu tại đại hội.
Đảng bộ cơ quan UBND huyện Tân Kỳ có 16 chi bộ trực thuộc với 115 đảng viên. 5 năm qua, Ban chấp hành Đảng bộ đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 19 đã đề ra, lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, phòng, đơn vị chuyên môn tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, giúp UBND huyện thực hiện chỉ đạo điều hành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 - 2015.
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết, đã góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân Tân Kỳ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra, có 18/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt.
Đảng bộ đã chú trọng nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước bằng việc ban hành các văn bản hành chính nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ gắn với việc cải cách hành chính và giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Quan tâm xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh, hoạt động có hiệu quả. 
Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến vào giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 với chỉ tiêu hàng năm 100% phòng, đơn vị chuyên môn được các ngành cấp tỉnh xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 80% được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ 5 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, trong đó 2 đến 3 năm đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ khóa 20 trong thời gian tới./.
                                                                        Cẩm Tú - Như Lành
                                                                            Đài TT-TH Tân Kỳ
* Phường Hà Huy Tập (TP Vinh): Ngày 20/5, Đảng bộ phường Hà Huy Tập tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Hoài An - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Nguyễn Xuân Sinh - Chủ tịch UBND Thành phố, 192 đại biểu chính thức thay mặt cho gần 1.600 đảng viên toàn Đảng bộ. 
Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BCH khóa mới
Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.
Xác định công tác cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng và quyết định hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ phường đã làm tốt công tác này. Đảng bộ mạnh dạn đổi mới, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, chú trọng cán bộ nữ và đáp ứng cả 3 độ tuổi.
Nhờ vậy, đến nay Đảng bộ phường Hà Huy tập có đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, giải quyết công việc nhanh gọn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng được thể hiện rõ nét, Đảng lãnh đạo toàn diện. Từ đó, các nhiệm vụ chính trị được giao của địa phương luôn hoàn thành xuất sắc.
Nổi bật nhất là công tác “dân vận khéo” trong giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trọng điểm của Tỉnh và Thành phố đảm bảo tiến độ. Nhịp độ tăng trưởng kinh tế phường nhiệm kỳ qua bình quân đạt 11,5%/năm. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ khá và giàu chiếm gần 77%, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,31%, vượt chỉ tiêu đại hội đề ra.
5 năm qua, Đảng bộ phường đã bồi dưỡng kết nạp được 55 đảng viên mới. Từ năm 2010 - 2014, Đảng bộ liên tục đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
Tại đại hội, các đại biểu đã nâng cao tinh thần trách nhiệm đóng góp nhiều ý kiến vào mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đảng bộ phường Hà Huy Tập tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Phấn đấu xây dựng phường Hà Huy Tập vững mạnh toàn diện và trở thành một trong những phường tiêu biểu của Thành phố. Đại hội bầu BCH Đảng bộ khóa IX và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Vinh khóa 23./.
Minh Nguyệt - Xuân Lợi
(Đài TT-TH Vinh)
* Xã Khai Sơn (Anh Sơn):  Sáng 20/5, xã Khai Sơn (huyện Anh Sơn) tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội, Đảng bộ xã Khai Sơn tổ chức thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra. Theo đó, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tốc độ tăng trưởng bình quân là 9,2%. Huy động đầu tư đạt 35 tỷ đồng (tăng 55% so với nhiệm kỳ trước). Thu nhập bình quân đầu người đạt 19 triệu đồng/người/năm.
Về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, gắn với tinh thần thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Đảng bộ từng bước khắc phục những hạn chế yếu kém, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Việc bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch và sử dụng cán bộ được tiến hành thường xuyên, công khai dân chủ.
Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới với những nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy thế mạnh, tiềm năng để thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra./.
                                  Huyền Trang
(Đài TT-TH Anh Sơn)
* Lữ đoàn Thông tin 80 (QK 4):  Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 5, Lữ đoàn thông tin 80 đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI (Nhiệm kỳ 2015 – 2020). Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương – Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu tới dự.
Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BCH khóa mới
Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu BCH khóa mới
Phát biểu tại Đại hội đồng chí Tư lệnh Quân khu nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà nhiệm kỳ qua Đảng bộ lữ đoàn đã đạt được, đặc biệt là nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc (TTLL) thông suốt vững chắc trong mọi tình huống; việc ứng dụng hiệu quả CNTT vào huấn luyện, diễn tập, bảo đảm TTLL và quản lý, chỉ huy đơn vị. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm kỳ tới tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ khả năng khai thác các loại khí tài mới bảo đảm TTLL thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống.
Nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng ủy Lữ đoàn thông tin 80 luôn quán triệt và chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, nhiệm vụ của cấp trên. Đề ra các chủ trương, biện pháp sát đúng, lãnh đạo xây dụng Lữ đoàn VMTD, nâng cao chất lượng tổng hợp trên các mặt công tác; luôn hoàn thành tốt nhệm vụ SSCĐ, bảo đảm TTLL thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống. Tình hình chính trị tư tưởng đơn vị luôn ổn định; đoàn kết dân chủ luôn được mở rộng.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2020 xác định: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ cách mạng, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới, nhiệm vụ QS-QP của LLVT Quân khu; lãnh đạo đơn vị bảo đảm tốt nhiệm vụ TTLL, nâng cao chất lượng xây dựng chính qui, rèn luyện kỹ luật, đoàn kết thống nhất xây dựng Đảng bộ TSVM tiêu biểu, Lữ đoàn VMTD, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 
Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ X trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm với số phiếu tín nhiệm cao.
                                                         Kỳ Sơn
5NK – 4001 – Vinh
* Nghĩa Phú (Nghĩa Đàn):  Ngày 20/5, Đảng bộ xã Nghĩa Phú, Nghĩa Đàn tổ chức đại hội khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Vi Văn Định, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Nghĩa Đàn dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội có 156 đảng viên trong toàn đảng bộ.
Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội
Nhiệm kỳ 2010 – 2015, xã Nghĩa Phú cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu KT – XH đề ra. Tổng giá trị sản xuất 70.491 triệu động, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 12,33%/năm, giá trị sản xuất bình quân đầu người gần 28 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2%, 6/6 xóm đạt danh hiệu làng văn hóa, kết nạp 35 đảng viên mới, đảng bộ đạt TSVM suốt nhiệm kỳ…Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghĩa Phú phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2017, thu ngân sách 7.000 – 7.500 triệu đồng,  xây dựng 1 – 2 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt chuẩn Văn hóa nông thôn vào năm 2018, giữ vững danh hiệu đảng bộ TSVM suốt cả nhiệm kỳ…
Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Vi Văn Định -  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nghĩa Đàn nhấn mạnh: Nhiệm kỳ tới xã Nghĩa Phú cần xác định đúng định hướng phát triển kinh tế, nhất là thương mại dịch vụ, xây dựng thành công các mô hình kinh tế để nhân rộng, cuối nhiệm kỳ không còn hộ nghèo, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn, đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng…
Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào BCH khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020, bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu đảng bộ Nghĩa Đàn khóa XXVIII.
Đức Anh ( Đài Nghĩa Đàn )
* Xã Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên): Trong 2 ngày 19 và 20 tháng 5, đảng bộ xã Hưng Yên Nam - huyện Hưng Nguyên tổ chức đại hội  lần thứ 29 nhiệm kỳ 2015-2020.
Đại biểu dự Đại hội
Nghi thức chào cờ tại Đại hội
Nhiệm kỳ qua đảng bộ và nhân dân Hưng Yên Nam đã khắc phục mọi khó khăn, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất đạt 127 tỷ đồng, vượt 6,42% so với nghị quyết; Thu nhập bình quân đầu người 19,1 triệu đồng; Tổng thu ngân sách đạt 22 tỷ 159 triệu đồng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Tuy nhiên tỷ lệ gia đình văn hóa đạt chỉ đạt 75%, toàn xã mới chỉ có 1 xóm văn hóa, Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn ở mức cao: 33,18%, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng 10 %, Tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn 7,2%. 
Đại hội tập trung thảo luận, phân tích những tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm và  thống nhất các mục tiêu, giải pháp thực hiện mục tiêu tổng quát của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020: Tiếp tục  nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, huy động mọi nguồn lực xã hội, tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XD nông thôn mới;  Tốc độ phát triển kinh tế  11-12%; đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng; Thu ngân sách trên đia bàn 6 tỷ đồng; Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 80 tỷ đồng; 90% gia đình đạt văn hóa; Xây dựng 1-2 trường đạt chuẩn quốc gia, Tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm xuống dưới 18%; Hàng năm có từ 110-120 lao động xuất khẩu; Tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%;  100% hộ dân được dử dụng nước hợp vệ sinh. Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh./.
Thanh Tâm
* Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Con Cuông: Trong hai ngày 19-20 tháng 5 năm 2015, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Con Cuông) đã tiến hành Đại hội đảng bộ khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. 97 đảng viên đã về dự Đại hội.
Đại biểu dự Đại hội
Đại biểu dự Đại hội
Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế Con Cuông phát triển tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt cao, thu ngân sách hàng năm hoàn thành 150 -200% chỉ tiêu tỉnh giao. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo các phòng chuyên môn tham mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân và UBND hoạt động đúng chức năng, thẩm quyền, đúng luật định và làm tốt chức năng quản lý Nhà nước, triển khai kế hoạch cụ thể, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Tổng sản lượng lương thực toàn huyện đạt 28-29.000 tấn hoàn thành mục tiêu Đại hội Huyện Đảng bộ khóa XXV đề ra; Chăn nuôi phát triển, công tác quản lý bảo vệ tài nguyên, môi trường, quản lý bảo vệ rừng làm tốt, nâng độ che phủ rừng lên 78,5% cao nhất tỉnh. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã tổ chức hàng chục cuộc kiểm tra, giám sát chi bộ và đảng viên, đã phát hiện và xử lý kỷ luật 8 đảng viên, trong đó khiển trách 4, cảnh cáo 3, khai trừ 1 đồng chí.
Phát biểu tại đại hội Bí thư huyện ủy Vi Xuân Giáp chỉ ra những tồn tại yếu kém đó là: Trong chỉ đạo điều hành thiếu kiên quyết, thiếu sáng tạo, năng động nên tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt thấp, không hoàn thành mục tiêu đề ra. Trong phát triển kinh tế chưa có sự đột phá. Công tác quản lý đất đai còn buông lỏng, gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều công trình dở dang làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội.
 Đại hội đã thảo luận và xây dựng 12 chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới, trong đó chú trọng tận dụng thế mạnh về tài nguyên và nguồn lao động, phát huy nguồn nhân lực, huy động nhân dân xây dựng phát triển kinh tế, xây dựng Nông thôn mới, phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, tăng nguồn thu ngân sách, nâng cao đời sống nhân dân.
Đại hội bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
                                                                                                Phùng Văn Mùi
                                                                                  (Huyện ủy Con Cuông)
* Xã Cát Văn (Thanh Chương): Sáng 20/5 Đảng bộ xã Cát Văn ( huyện Thanh Chương) Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, về dự có 187 đại biểu thay mặt cho hơn 460 đảng viên trong toàn đảng bộ. 
Đại hội tiến hành biểu quyết
Đại hội tiến hành biểu quyết
Đại hội đã sáng suốt bầu 15 đồng chí vào BCH đảng bộ, bầu 05 đại biểu đi dự đại hội cấp trên, thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 với một số chỉ tiêu cơ bản là: Nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 7 đến 8 %; tổng sản lượng lương thực ổn định hàng năm 5035  tấn; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 2- 3%; gia đình văn hóa đạt 85%, GĐ thể thao đạt 30%, xã đạt thiết chế văn hóa đồng bộ và là xã nông thôn mới; hàng năm kết nạp 15 – 17 đảng viên; đảng bộ hàng năm đạt TSVM; chính quyền, MTTQ và các đoàn thể hàng năm đạt xuất sắc./.
                                                                 Võ Văn Hải (UBND huyện)

Tin mới