Ngày cao điểm 'Chiến sỹ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới' của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 18/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức đồng loạt các hoạt động Ngày cao điểm “Chiến sỹ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”.
Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương thăm và trao quà cho đội hình thanh niên tình nguyện đang triển khai mô hình
Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương thăm và trao quà cho đội hình thanh niên tình nguyện đang triển khai mô hình "Con đường bích họa" tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc. Ảnh: TG

Đây là nội dung nằm trong kế hoạch triển khai Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2021, nhằm phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong khuôn khổ chương trình, đặc biệt là trong ngày cao điểm, các đội tình nguyện tập trung tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn, làm mới, sửa chữa đường giao thông nông thôn, cầu dân sinh, xây dựng hoặc nâng cấp các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, triển khai mô hình “Con đường bích họa”, “Cột điện nở hoa”, “Vườn ươm thanh niên”…

Trao tặng cây giống từ mô hình Vườn ươm thanh niên của Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh cho đoàn xã Nghi Long để thực hiện mô hình đường cây thanh niên. Ảnh: TG
Trao tặng cây giống từ mô hình Vườn ươm thanh niên của Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh cho đoàn xã Nghi Long để thực hiện mô hình đường cây thanh niên. Ảnh: TG

Cùng với đó, các hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, dịch chuyển cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho thanh niên nông thôn cũng được các cấp bộ Đoàn đồng loạt triển khai. Các đơn vị ở cơ sở còn phối hợp với các trường, học viện và các đơn vị liên quan tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn mới, giúp người dân về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản.

Để kịp thời động viên, cổ vũ các phong trào, hoạt động tại cơ sở, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức thăm, tặng quà cho các đội tình nguyện, các mô hình kinh tế ở một số huyện.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn và Huyện đoàn Nghi Lộc trực tiếp tham gia trồng cây xanh với các đoàn viên thanh niên, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình Vì một Việt Nam xanh giai đoạn 2021-2025. Ảnh: TG
Đại diện Tỉnh đoàn và Huyện đoàn Nghi Lộc trực tiếp tham gia trồng cây xanh với các đoàn viên thanh niên, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình Vì một Việt Nam xanh giai đoạn 2021-2025. Ảnh: TG

Tại huyện Nghi Lộc, đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh đã tới thăm đội hình vẽ tranh bích họa tại thị trấn Quán Hành; đội hình trồng đường cây thanh niên từ Vườn ươm cây giống của Đoàn khối Doanh nghiệp tại xã Nghi Long; thăm các đội hình vệ sinh môi trường biển tại bãi biển cửa Hiền, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc. Bí thư Tỉnh đoàn và các thành viên đã trao tặng cho mỗi đội tình nguyện suất quà gồm 1 thùng bánh, 1 thùng nước. Đoàn cũng tặng thêm 5 thùng rác có bánh xe đẩy tại điểm vệ sinh môi trường biển Nghi Yên, Nghi Lộc.  

Tỉnh đoàn Nghệ An trao quà cho đội hình tình nguyện xã Nghi Yên ra quân làm sạch biển sáng 18/7. Ảnh: TG
Tỉnh đoàn Nghệ An trao thùng đựng rác để đội hình tình nguyện xã Nghi Yên ra quân làm sạch biển sáng 18/7. Ảnh: TG
Tuổi trẻ Nghi Yên hưởng ứng lời kêu gọi chung tay hành động vì biển xanh không có rác thải. Ảnh: TG
Tuổi trẻ Nghi Yên hưởng ứng lời kêu gọi chung tay hành động vì biển xanh không có rác thải. Ảnh: TG

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương cũng thăm mô hình thanh niên phát triển kinh tế tại xã Nghi Thiết, trao tặng 1 máy bơm nước phục vụ mô hình nuôi hàu của anh Đậu Văn Thắng - Bí thư Đoàn xã. 

Sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương tới thăm mô hình kinh tế của Bí thư Đoàn xã Nghi Thiết. Ảnh: TG
Thăm mô hình kinh tế của Bí thư Đoàn xã Nghi Thiết. Ảnh: TG
Cổ vũ phong trào thanh niên mạnh dạn làm kinh tế, dịp này, Tỉnh đoàn đã trao tặng phần quà thiết thực cho mô hình nuôi hàu của anh Đậu Văn Thắng. Ảnh: TG
Cổ vũ phong trào thanh niên mạnh dạn làm kinh tế, dịp này, Tỉnh đoàn tặng phần quà thiết thực cho mô hình nuôi hàu của anh Đậu Văn Thắng. Ảnh: TG

Sáng cùng ngày, tại huyện Nam Đàn, đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh đã tới thăm, kiểm tra và tặng quà cho các “Vườn ươm thanh niên” tại xã Trung Phúc Cường, đội hình tình nguyện xã Hưng Yên Nam, làm biển lốp xe quan sát trên các tuyến đường nông thôn mới; đội hình tình nguyện trồng Vườn hoa thanh niên tại xã Xuân Hòa. 

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Minh Sỹ thăm, tặng quà cho các đội thanh niên tình nguyện tại huyện Nam Đàn. Ảnh: PV
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Minh Sỹ thăm, tặng quà cho các đội thanh niên tình nguyện tại huyện Nam Đàn. Ảnh: PV

Tại huyện Nghĩa Đàn, đồng chí Phạm Văn Toàn – Phó Bí thư Tỉnh đoàn cũng thăm, kiểm tra và trao quà cho mô hình “Vườn ươm thanh niên” tại xã Nghĩa Yên, đội hình tình nguyện xây dựng tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp tại xã Nghĩa An; các mô hình thanh niên phát triển kinh tế: Trồng nho tại xã Nghĩa Yên, nuôi ốc bươu tại xã Nghĩa Đức, trồng dưa lưới tại xã Nghĩa An.

Tại xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, đoàn viên thanh niên đã triển khai mô hình vườn ươm thanh niên với sự tham dự, chứng kiến của Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Văn Toàn. Ảnh: PV
Tại xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, đoàn viên thanh niên đã triển khai mô hình vườn ươm thanh niên với sự tham dự, chứng kiến của Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Văn Toàn. Ảnh: PV

Tin mới