'Ngày Chủ nhật xanh' giúp dân phòng chống sốt xuất huyết ở Quế Phong

(Baonghean.vn) - Ngày 6/8, gần 2.000 ĐVTN huyện Quế Phong đã tham gia "Ngày chủ nhật xanh" với nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền và giúp dân bản phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Đã chỉ đạo 14 đoàn cơ sở (xã , thị trấn) với tổng số lượng  tham gia chiến dịch
Huyện đoàn đã chỉ đạo 14 đoàn cơ sở (xã , thị trấn) với tổng số lượng tham gia chiến dịch "Ngày Chủ nhật xanh" là gần 2.000 ĐVTN ra quân tuyên truyền, vận động người dân về diễn biến của dịch sốt xuất huyết và các biện pháp phòng chống. Đồng thời bắt tay vào các hoạt động thiết thực như: nạo vét, làm khơi thông các rãnh thoát nước bị ứ đọng...Ảnh: Hùng Cường
Chặt tán cây rậm và dọn rác ở khu vực chợ, công viên. Ảnh: Hùng Cường
Chặt tỉa các cành cây và dọn rác ở khu vực chợ, công viên. Ảnh: Hùng Cường
14/14 Đoàn xã, thị thành lập đội Thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân diệt bọ gậy (loăng quăng) ở các hộ gia đình, các công trường xây dựng, các khu nhà trọ, chợ... Rà soát các điểm đen về ô nhiễm môi trường, có nguy cơ lây truyền bệnh sốt xuất huyết cao. Ảnh: Hùng Cường
14/14 Đoàn xã, thị thành lập đội Thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân diệt bọ gậy (loăng quăng) ở các hộ gia đình, các công trường xây dựng, các khu nhà trọ, chợ... Rà soát các điểm đen về ô nhiễm môi trường, có nguy cơ lây truyền bệnh sốt xuất huyết cao. Ảnh: Hùng Cường
 Quét dọn, phát quang bụi rậm ở khu dân cư. Ảnh: Hùng Cường
Quét dọn, phát quang bụi rậm ở khu dân cư. Ảnh: Hùng Cường
Gom đốt rác ở các nơi tập kết rác.Kết thúc chiến dịch, gần 2.000 ĐVTN đã dọn dẹp , quét dọn vệ sinh môi trường ở các khu vực dân cư; phát quang bụi rậm với chiều dài hơn 5km, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy với chiều dài khoảng 4km, xử lí hơn 30 điểm tồn đọng nước gây ô nhiễm , hướng dẫn và phối hợp với nguời dân kiểm tra, xử lí các dụng cụ chứa nước, triển khai  các biện pháp diệt muỗi và loăng quăng. Ảnh: Hùng Cường

Kết thúc chiến dịch, gần 2.000 ĐVTN đã dọn dẹp , quét dọn vệ sinh môi trường ở các khu vực dân cư; phát quang bụi rậm với chiều dài hơn 5km, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy với chiều dài khoảng 4km, xử lí hơn 30 điểm tồn đọng nước gây ô nhiễm, hướng dẫn và phối hợp với nguời dân kiểm tra, xử lí các dụng cụ chứa nước, triển khai các biện pháp diệt muỗi và loăng quăng. Ảnh: Hùng Cường


                                                                            Hùng Cường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới