Ngày cuối năm, nhiều cửa hàng đồng loạt giảm giá để thu hút người mua

(Baonghean.vn) - Cuối năm, nhu cầu mua sắm của người dân tăng lên, hàng loạt cửa hàng đồng loạt giảm giá nhằm kích thích nhu cầu mua sắm.
Người dân mua sắm Ảnh: Chu Thanh
Tết Nguyên đán 2018 đang đến gần, trước nhu cầu mua sắm quần áo tăng cao nhiều cửa hàng trên các tuyến phố ở Thành phố Vinh, như: Nguyễn Văn Cừ, Đặng Thái Thân, Lê Lợi, Kim Đồng... đều treo các biển giảm giá, xả hàng về quê ăn Tết. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Sắc đỏ của các tấm biển giảm giá tràn ngập nhiều tuyến phố. Một chủ cửa hàng cho biết năm nay hàng nhập để chờ tết nhiều nhưng cả tháng nay lượng bán ra rất ít, tới những ngày cận tết lượng hàng còn lại quá lớn nên phải đồng loạt giảm giá tới 50 - 70%. Ảnh: Chu Thanh

Chị Vân Anh Ảnh: Chu Thanh
Chị Vân Anh, chủ một cửa hàng quần áo trên đường Đốc Thiết cho biết, để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết, cửa hàng của chị đã nhập hàng từ cách đây hơn 1 tháng. Tuy nhiên vì lượng hàng hóa còn nhiều cộng với việc nắm bắt tâm lý của người dân nên chị quyết định giảm giá để thu hút khách hàng. Chị cũng cho biết để thanh lý hết hàng hóa còn lại trong năm, cửa hàng sẽ mở đến trưa 30 Tết mới cho nhân viên nghỉ. Ảnh: Chu Thanh
Người dân mua sắm Ảnh: Chu Thanh
Với tâm lý Tết diện đồ mới, mua quà tặng người thân trong gia đình, kết hợp việc  giảm giá sâu cuối năm, những ngày này nhiều cửa hàng quần áo nhộn nhịp, đông đúc người dân đến xem, mua hàng. Ảnh: Chu Thanh
Chị Nguyễn Thị Thảo, phường Cửa Nam cho biết, cả năm làm lụng, cuối năm tâm lý ai cũng muốn mua chút quà, quần áo cho người thân và thấy nhiều tấm biển giảm giá tới tận 50 % nên chị muốn mua cho con vài bộ quần áo mới. Ảnh: Chu Thanh
Chị Nguyễn Thị Thảo, phường Cửa Nam cho biết, cả năm làm lụng, cuối năm tâm lý ai cũng muốn mua chút quà, quần áo cho người thân và thấy nhiều tấm biển giảm giá tới tận 50 % nên chị muốn mua cho con vài bộ quần áo mới. Ảnh: Chu Thanh
Người dân mua sắm Ảnh: Chu Thanh
Tuy nhiên, kèm theo đó, không ít người dân đổ xô đến mua hàng dựng xe lấn chiếm vỉa hè, xuống cả đường gây ách tắc giao thông. Chưa kể, lợi dụng tình trạng lộn xộn nhiều kẻ gian đã ngang nhiên móc túi, lấy cắp đồ của cả chủ lẫn khách. Ảnh: Chu Thanh

Tin mới