Ngày cuối năm ở Lạch Vạn

(Baonghean.vn) - Trưa 28 Tết là ngày cuối cùng trong năm của phần lớn ngư dân huyện Diễn Châu. Dù được ít hay nhiều hải sản, nhưng trên mỗi gương mặt của ngư dân đều toát lên niềm vui và tất bật hơn để kịp bán hết hàng, nghỉ Tết.
Huyện Diễn Châu có 1.400 tàu thuyền đánh bắt hải sản, trong đó phần lớn là tàu công suất dưới 90 CV, chuyên đánh bắt hải sản gần bờ. Ngư dân thường xuất bến từ chiều tối ngày hôm nay đến trưa ngày mai là trở về bờ. Ảnh: Xuân Hoàng
Huyện Diễn Châu có 1.400 tàu thuyền đánh bắt hải sản, trong đó phần lớn là tàu công suất dưới 90 CV, chuyên đánh bắt hải sản gần bờ. Ngư dân thường xuất bến từ chiều tối ngày hôm nay đến trưa ngày mai là trở về bờ. Ảnh: Xuân Hoàng
Do đánh bắt gần bờ nên phần lớn hải sản là tôm, cá tổng hợp, giá trị kinh tế không cao. Tuy nhiên, đây là nghề chính của hàng nghìn lao động của các địa phương ven biển Diễn Châu nên họ bám nghề. Ảnh: Xuân Hoàng
Do đánh bắt gần bờ nên phần lớn hải sản là tôm, cá tổng hợp, giá trị kinh tế không cao. Tuy nhiên, đây là nghề chính của hàng nghìn lao động của các địa phương ven biển Diễn Châu nên họ bám nghề. Ảnh: Xuân Hoàng
 
Ông Trần Văn Yên ở xã Diễn Ngọc cho biết, chuyến cuối cùng trong năm của ông may mắn đánh bắt được 6 tạ cá, trị giá khoảng 5 triệu đồng. Trưa ngày 28 Tết các thuyền viên của ông nẹo đậu thuyền, cất đặt ngư cụ cẩn thận để nghỉ Tết. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Trần Văn Yên ở xã Diễn Ngọc cho biết, chuyến cuối cùng trong năm của ông may mắn đánh bắt được 6 tạ cá, trị giá khoảng 5 triệu đồng. Trưa ngày 28 Tết các thuyền viên của ông nẹo đậu thuyền, cất đặt ngư cụ cẩn thận để nghỉ Tết. Ảnh: Xuân Hoàng
 
Ngư dân Nguyễn Văn Hà ở xã Diễn Ngọc cho hay: Tàu của ông cũng đánh bắt được 4 tạ cá các loại, được thương lái thu mua với giá bình quân 6.000 đồng/kg, được khoảng 2,5 triệu đồng, trừ mọi chi phí, mỗi thuyền viên được 400.000 đồng. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngư dân Nguyễn Văn Hà ở xã Diễn Ngọc cho hay: Tàu của ông cũng đánh bắt được 4 tạ cá các loại, được thương lái thu mua với giá bình quân 6.000 đồng/kg, được khoảng 2,5 triệu đồng, trừ mọi chi phí, mỗi thuyền viên được 400.000 đồng. Ảnh: Xuân Hoàng
 
Những ngày cuối năm, tối trăng nên tôm tít béo ngon, được thương lái thu mua với giá cao, khoảng 120.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Hoàng
Những ngày cuối năm, tối trăng nên tôm tít béo ngon, được thương lái thu mua với giá cao, khoảng 120.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Hoàng
 
Có những tàu đánh bắt được cá thửng, bán với giá 60.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Hoàng
Có những tàu đánh bắt được cá thửng, bán với giá 60.000 đồng/kg. Ảnh: Xuân Hoàng
 
Có những tàu to của ngư dân Diễn Châu đánh bắt ngoài khơi xa, cuối năm về thường có sản phẩm cá thu được bán ngay tại cảng Lạch Vạn. Ảnh: Xuân Hoàng
Có những tàu to của ngư dân Diễn Châu đánh bắt ngoài khơi xa, cuối năm về thường có sản phẩm cá thu được bán ngay tại cảng Lạch Vạn. Ảnh: Xuân Hoàng
 
Ông Ngô Xuân Thủy - cán bộ quản lý Cảng cá Lạch Vạn cho biết: Mỗi ngày cảng cá Lạch Vạn có trên dưới 50 đôi tàu đánh bắt hải sản về cảng. Sản lượng đánh bắt được khoảng 10 tấn cá, tôm các loại, trị giá ước khoảng 80 triệu đồng. Hàng năm, vào ngày 28 Tết là chuyến biển cuối cùng của ngư dân nơi đây. Ăn Tết xong, bà con thường ra khơi vào ngày mồng 4 hoặc mồng 6 Tết. Vì vậy, những ngày nghỉ Tết, cảng cá Lạch vạn vắng hoe khách.
Ông Ngô Xuân Thủy - cán bộ quản lý Cảng cá Lạch Vạn cho biết: Mỗi ngày cảng cá Lạch Vạn có trên dưới 50 đôi tàu đánh bắt hải sản về cảng. Sản lượng đánh bắt được khoảng 10 tấn cá, tôm các loại, trị giá ước khoảng 80 triệu đồng. Hàng năm, vào ngày 28 Tết là chuyến biển cuối cùng của ngư dân nơi đây. Ăn Tết xong, bà con thường ra khơi vào ngày mồng 4 hoặc mồng 6 Tết. Vì vậy, những ngày nghỉ Tết, cảng cá Lạch vạn vắng hoe khách. 

Tin mới