Ngày cuối ở khu cách ly

(Baonghean.vn) - Trước thời điểm rời khu cách ly tập trung ở Nghệ An, các công dân đều có cảm giác hồi hộp, quyến luyến.
Clip: Thành Cường - Thành Chung
Khu cách ly tập trung phòng chống Covid-19 của Quân đội tại xã Nghi Ân, thành phố Vinh bắt đầu đón nhận công dân Việt Nam ở Lào và Thái Lan về nước từ ngày 18/3/2020.
Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 của Quân đội tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc bắt đầu đón nhận công dân Việt Nam ở Lào và Thái Lan về nước từ ngày 18/3/2020. Ảnh: Thành Cường
Trong 3 ngày 01-03/4/2020 tới, 448 công dân ở đây sẽ hoàn thành 14 ngày thực hiện cách ly tập trung phòng chống Covid-19. Ngày mai, khu vực số 2 có 135 công dân sẽ rời khu cách ly về nhà.
Trong 3 ngày (1-3/4 tới, có 448 công dân ở đây sẽ hoàn thành 14 ngày thực hiện cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19. Ngày mai, khu vực số 2 có 135 công dân sẽ rời khu cách ly về nhà. Ảnh: Thành Cường
3.	Một ngày trước thời điểm rời khu cách ly, cuộc sống của các công dân tại khu số  2 vẫn êm đềm như nếp thường ngày vẫn vậy. Một số người chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, chơi bóng ngoài sân.
Một ngày trước thời điểm rời khu cách ly, cuộc sống của các công dân tại khu số 2 vẫn êm đềm như nếp thường ngày vẫn vậy. Một số người chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, chơi bóng ngoài sân. Ảnh: Thành Cường
4.	Người ngồi phòng vui vẻ hát những bài hát trữ tình. Lời bài hát ngợi ca về quê hương đất nước, về tình cảm đáng quý của con người.
Người ngồi phòng vui vẻ hát những bài hát trữ tình. Lời bài hát ngợi ca về quê hương, đất nước, về tình cảm đáng quý của con người. Ảnh: Thành Cường
5.	Có người an nhiên tự tại với ly cà phê sáng, chiêm nghiệm thời cuộc…trong không gian bình yên, nghĩa tình sâu nặng.
Có người an nhiên tự tại với ly cà phê sáng trong không gian bình yên, nghĩa tình sâu nặng. Ảnh: Thành Cường
6.	Các cán bộ chiến sĩ, cán bộ y tế, lực lượng tình nguyện vẫn hết sức trách nhiệm, cần mẫn với công việc chăm lo sức khỏe, đời sống cho công dân thực hiện cách ly.
Các cán bộ, chiến sĩ, cán bộ y tế, lực lượng tình nguyện vẫn hết sức trách nhiệm, cần mẫn với công việc chăm lo sức khỏe, đời sống cho công dân thực hiện cách ly. Ảnh: Thành Cường
7.	Nhà bếp với sự hỗ trợ của lực lượng thanh niên tình nguyện đã, đang và luôn đảm bảo bữa ăn ngon lành, dinh dưỡng cho các công dân.
Nhà bếp với sự hỗ trợ của lực lượng thanh niên tình nguyện đã, đang đảm bảo bữa ăn ngon lành, dinh dưỡng cho các công dân. Ảnh: Thành Cường
8.	1 ngày trước khi rời khu cách ly, anh Hồ Phi Hào (thị xã Hoàng Mai) nắn nót, quyến luyến ghi lại những dòng chữ tri ân nghĩa tình sâu nặng đối với Đảng, Nhà nước, cán bộ chiến sĩ, cán bộ y tế.
1 ngày trước khi rời khu cách ly, anh Hồ Phi Hào (thị xã Hoàng Mai) nắn nót ghi lại những dòng chữ tri ân nghĩa tình sâu nặng đối với Đảng, Nhà nước, cán bộ, chiến sĩ, cán bộ y tế. Ảnh: Thành Cường
9.	Ngày mai (01/4),  Nghệ An sẽ tổ chức buổi lễ đưa các công dân đầu tiên ở tỉnh hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương với các nội dung: Trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh khi về nhà, bố trí xe đưa công dân về với gia đình…
Ngày mai (1/4), Nghệ An sẽ tổ chức buổi lễ đưa các công dân đầu tiên ở tỉnh hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương với các nội dung: Trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh khi về nhà, bố trí xe đưa công dân về với gia đình… Ảnh: Thành Cường

Tin mới