Ngày đầu nghỉ Tết Canh Tý có 23 người chết vì tai nạn giao thông

Trong ngày 23/1 (tức ngày 29 Tết), ngày đầu tiên nghỉ Tết Canh Tý, cả nước xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 15 người.

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong ngày 23/1 (tức ngày 29 Tết), ngày đầu tiên nghỉ Tết Canh Tý, cả nước xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 15 người.

Ngày đầu nghỉ Tết Canh Tý có 23 người chết vì tai nạn giao thông ảnh 1
Trong ngày 23/1 (tức ngày 29 Tết), ngày đầu tiên nghỉ Tết Canh Tý, cả nước xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 15 người.

Theo đó, trong ngày 23/1, toàn quốc xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 15 người. Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ có 29 vụ, tai nạn giao thông đường sắt có 2 vụ.

So với ngày đầu tiên nghỉ Tết năm ngoái, năm nay tăng cả về số vụ, số người chết và bị thương (năm ngoái xảy ra 26 vụ, làm chết 21 người, 11 người bị thương, đều là tai nạn giao thông đường bộ).

Thực hiện cao điểm của Cục CSGT về bảo đảm trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu xuân năm 2020, lực lượng CSGT toàn quốc đã nỗ lực bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Trong ngày 23/1 lực lượng CSGT toàn quốc đã tiến hành kiểm tra lập biên bản 3.264 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Xử lý 363 trường hợp vi phạm trên tuyến đường thủy. Tước GPLX 526 trường hợp.

Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông với tinh thần cao nhất; đồng thời liên tục kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ngoài ra, tất cả các vụ tai nạn giao thông thuộc trách nhiệm giải quyết của cảnh sát giao thông đều phải kiểm tra về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện./.

Tin mới