Ngày đầu tiên, ngành Y tế Nghệ An hỗ trợ Hà Tĩnh lấy hơn 4.000 mẫu bệnh phẩm

(Baonghean.vn) - Các cán bộ y tế Nghệ An tiếp tục bám sát, thực hiện nhiệm vụ tại các điểm nóng dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh. Công đoàn ngành Y tế Nghệ An cũng đã có sự động viên kịp thời tới ngành Y tế Hà Tĩnh.
Cán bộ y tế Nghệ An hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh trong công tác lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: CDC Nghệ An
Cán bộ y tế Nghệ An hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh trong công tác lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: CDC Nghệ An
Bác sĩ Phạm Đình Tùng - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, thành viên đoàn công tác của ngành Y tế Nghệ An hỗ trợ Hà Tĩnh cho biết: Trong ngày đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tại Hà Tĩnh, đoàn công tác đã lấy được trên 4.000 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Số mẫu bệnh phẩm này được đưa về Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An xét nghiệm Covid-19. Hiện nay, bệnh viện đã xét nghiệm xong 1.900 mẫu, tất cả âm tính virus SARS-CoV-2; còn hơn 2.000 mẫu xét nghiệm khác chưa có kết quả.
Trong ngày hôm nay, đoàn công tác Nghệ An tiếp tục giúp Hà Tĩnh thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm cho các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và người dân phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh. Cuối chiều nay, đoàn cử các cán bộ ra thị xã Hồng Lĩnh hỗ trợ lấy mẫu bệnh phẩm cho các trường hợp F1 tại đây...
Công đoàn Ngành y tế Nghệ An tặng quà động viên Công đoàn Ngành y tế Hà Tĩnh. Ảnh: CDC Nghệ An
Công đoàn ngành Y tế Nghệ An tặng quà động viên Công đoàn ngành Y tế Hà Tĩnh. Ảnh: CDC Nghệ An
Đoàn công tác của ngành Y tế Nghệ An gồm có 52 cán bộ y tế, bắt đầu giúp Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm, chống dịch từ ngày 9/6. Ngoài hỗ trợ nhân lực, ngành Y tế Nghệ An còn hỗ trợ Sở Y tế Hà Tĩnh 100 triệu đồng, 300 bộ quần áo xanh phòng dịch, 1.000 khẩu trang y tế, 1.000 găng tay, 50 cái kính chống giọt bắn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Tiếp tục chung tay hỗ trợ Hà Tĩnh, sáng 10/6, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An đã đến thăm, tặng quà hỗ trợ Công đoàn ngành Y tế tỉnh Hà Tĩnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Công đoàn ngành Y tế Nghệ An đã trao trực tiếp cho Công đoàn ngành Y tế tỉnh Hà Tĩnh 5.000 cái khẩu trang và 10 triệu đồng với mong muốn góp một phần nhỏ động viên đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch nỗ lực./.

Tin mới