Ngày hè bận rộn của trẻ vùng cao

(Baonghean.vn) - Ngày hè với trẻ vùng cao không phải là những chuyến du lịch cùng gia đình, là thời gian nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm học mà là những ngày bận rộn mưu sinh, theo cha mẹ lên nương, lên rẫy hay xuống khe, suối bắt cá cải thiện bữa ăn...
Vào những ngày hè, phần đông các em nhỏ vùng cao thường rủ nhau xuống các con khe, con suối ngăn bắt cá cải thiện bữa ăn cho gia đình. Ảnh: Hồ Phương
Vào những ngày hè, phần đông các em nhỏ vùng cao thường rủ nhau xuống các con khe, con suối ngăn bắt cá cải thiện bữa ăn cho gia đình. Ảnh: Hồ Phương
Công việc nặng nhọc, tiềm ẩn nhiều hiểm họa này đã quen thuộc với các em nhỏ ở xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Hồ Phương
Công việc nặng nhọc, tiềm ẩn nhiều hiểm họa này đã quen thuộc với các em nhỏ ở xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Hồ Phương
Một bé gái cũng theo các bạn dùng vinh bắt cá. Ảnh: Đào Thọ
Một bé gái cũng theo các bạn dùng vinh bắt cá. Ảnh: Đào Thọ
Một bé gái người Đan Lai ở xã Châu Khê, huyện Con Cuông lấy nước giúp bố mẹ. Ảnh: Hồ Phương
Một bé gái người Đan Lai ở xã Châu Khê, huyện Con Cuông lấy nước giúp bố mẹ. Ảnh: Hồ Phương
Hai em nhỏ bản Boong, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông bắt ốc bươu vàng giúp bố mẹ. Ảnh: Hồ Phương
Hai em nhỏ bản Boong, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông bắt ốc bươu vàng giúp bố mẹ. Ảnh: Hồ Phương
Các em nhỏ ở đỉnh Pà Bún, xã Huồi Tụ theo mẹ lên nương. Ảnh: Hồ Phương
Các em nhỏ ở đỉnh Pà Bún, xã Huồi Tụ theo mẹ lên nương. Ảnh: Hồ Phương
Hay trông giữ em cho bố mẹ lên nương. Ảnh: Hồ Phương
Hay trông giữ em cho bố mẹ lên nương. Ảnh: Hồ Phương
Dầm mình trong dòng nước lũ để nhặt củi. Ảnh: Hồ Phương
Dầm mình trong dòng nước lũ để nhặt củi. Ảnh: Hồ Phương

Tin mới