Ngày hè của trẻ em vùng cao

(Baonghean.vn) - Với trẻ em miền núi, trong những ngày hè các em dành phần lớn thời gian, phụ giúp bố mẹ công việc gia đình. Ngoài trông em để cha mẹ lên nương rẫy, các em còn lên nương lấy củi, nấu ăn, thêu thùa... và không quên giải trí bằng các trò chơi dân gian.
Không có điều kiện sinh hoạt hè như trẻ em cùng trang lứa ở trung tâm, thành thị, nghỉ hè những đứa trẻ miền núi thường làm nhiều công việc để phụ giúp cho bố mẹ như thêu thùa, trông em, hái rau... Ảnh: Đình Tuân

Không có điều kiện sinh hoạt hè như trẻ em cùng trang lứa ở trung tâm, thành thị, nghỉ hè những đứa trẻ miền núi thường làm nhiều công việc để phụ giúp cho bố mẹ như thêu thùa, trông em, hái rau... Ảnh: Đình Tuân

Cứ vào kỳ nghỉ hè là cô bé người dân tộc Ơ Đu, ở bản Văng Môn, xã Nga My đi hái rau về cho lợn, phụ giúp bố mẹ. Ảnh: Đình Tuân

Cứ vào kỳ nghỉ hè là cô bé người dân tộc Ơ Đu, ở bản Văng Môn, xã Nga My đi hái rau về cho lợn, phụ giúp bố mẹ. Ảnh: Đình Tuân

Cũng như nhiều bạn cùng trang lứa, những ngày hè em Hà (học lớp 6) ở bản Na Bè, xã Xá Lượng thường giúp bố mẹ làm việc nhà. Em Hà cho biết “Ngày hè em thường ở nhà giúp bố mẹ nhặt rau, rửa bát, quét nhà... để bố mẹ vơi bớt mệt nhọc em cũng thấy rất vui". Ảnh: Đình Tuân

Cũng như nhiều bạn cùng trang lứa, những ngày hè em Hà (học lớp 6) ở bản Na Bè, xã Xá Lượng thường giúp bố mẹ làm việc nhà. Em Hà cho biết “Ngày hè em thường ở nhà giúp bố mẹ nhặt rau, rửa bát, quét nhà... để bố mẹ vơi bớt mệt nhọc em cũng thấy rất vui". Ảnh: Đình Tuân

Sau khi hoàn thành công việc, trẻ em miền núi thường tự tìm niềm vui bằng các trò chơi như: nhảy dây, bắn bi, đánh thẻ... Ảnh: Đình Tuân

Sau khi hoàn thành công việc, trẻ em miền núi thường tự tìm niềm vui bằng các trò chơi như: nhảy dây, bắn bi, đánh thẻ... Ảnh: Đình Tuân

Thiếu sân chơi, không có nhiều sự lựa chọn như ở những vùng có điều kiện thuận lợi. Niềm vui trong những ngày hè của trẻ em vùng cao là những trò chơi vận động dân dã phù hợp với lứa tuổi. Ảnh: Đình Tuân

Thiếu sân chơi, không có nhiều sự lựa chọn như ở những vùng có điều kiện thuận lợi. Niềm vui trong những ngày hè của trẻ em vùng cao là những trò chơi vận động dân dã phù hợp với lứa tuổi. Ảnh: Đình Tuân

Bắn bi là một trong những thú vui được trẻ em người Mông, Thái, Khơ Mú rất ưa thích. Ảnh: Đình Tuân

Bắn bi là một trong những thú vui được trẻ em người Mông, Thái, Khơ Mú rất ưa thích. Ảnh: Đình Tuân

Về với các làng bản, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa ta rất dễ bắt gặp hình ảnh trẻ em vùng cao thường chơi những trò tự chế. Các trò chơi này vừa giúp các em vui vẻ, vừa góp phần giúp các em hoạt bát, nhanh nhẹn hơn. Tuy nhiên cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, cần sự quản lý chặt chẽ từ phía gia đình. Ảnh: Đình Tuân

Về với các làng bản, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa ta rất dễ bắt gặp hình ảnh trẻ em vùng cao thường chơi những trò tự chế. Các trò chơi này vừa giúp các em vui vẻ, vừa góp phần giúp các em hoạt bát, nhanh nhẹn hơn. Tuy nhiên cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, cần sự quản lý chặt chẽ từ phía gia đình. Ảnh: Đình Tuân

Với các em sinh ra và lớn lên ở nơi miền núi đời sống còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các bản vùng sâu, vùng xa còn chịu nhiều thiệt thòi so với bạn bè đồng trang lứa ở trung tâm, thành thị. Để trẻ em vùng cao có nhiều sân chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích cho mình trong dịp hè, rất cần sự phối hợp từ gia đình, các tổ chức và sự vào cuộc của chính quyền địa phương các cấp. Ảnh: Đình Tuân

Với các em sinh ra và lớn lên ở nơi miền núi đời sống còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các bản vùng sâu, vùng xa còn chịu nhiều thiệt thòi so với bạn bè đồng trang lứa ở trung tâm, thành thị. Để trẻ em vùng cao có nhiều sân chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích cho mình trong dịp hè, rất cần sự phối hợp từ gia đình, các tổ chức và sự vào cuộc của chính quyền địa phương các cấp. Ảnh: Đình Tuân

Tin mới