Ngày hội 'Thắm tình hữu nghị Việt - Lào' sẽ diễn ra 3 ngày tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày hội "Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào" sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 15 - 17/11, tại Công viên trung tâm thành phố Vinh, với 4 hoạt động chính.
Ảnh: Mỹ Nga
Chiều 8/11, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh về việc phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức ngày hội “Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào năm 2019” diễn ra tại Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga

Ngày hội "Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào" sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 15 - 17/11, tại Công viên trung tâm thành phố Vinh.

Ngày hội diễn ra với 4 hoạt động chính, gồm: Triển lãm ảnh “Tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào”; Trưng bày giới thiệu quảng bá các sản kinh tế, văn hóa, du lịch; Tọa đàm “Xúc tiến, đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An”; Giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Lào.
Nét mới của chương trình năm 2019 là tăng cường các hoạt động giao lưu, quảng bá hình ảnh của mỗi nước thông qua các hoạt động từ đó góp phần thúc đẩy công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch giữa Việt Nam và Lào đạt hiệu quả cao.

Riêng đối với Nghệ An - tỉnh có đường biên giới dài nhất, giáp với 3 tỉnh của nước bạn Lào, từ nhiều năm nay luôn có những hoạt động giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục và đào tạo. 

Tại buổi làm việc, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai Kế hoạch số 622 của UBND tỉnh, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan với yêu cầu được đặt ra cho 3 ngày hội là phải trọng thể, gắn kết, an toàn, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

Ngày hội "Thắm tình hữu nghị Việt - Lào" được tổ chức tại tỉnh Nghệ An là hoạt động thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam đổi mới và phát triển, là đối tác tin cậy của Lào. Qua đó, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. 

Tin mới