Ngày là thợ xây, đêm làm 'kẻ cướp'

(Baonghean.vn)- Thấy người phụ nữ đi một mình trên đường, Tuấn và Đoài giả vờ dừng xe lại hỏi đường. Lợi dụng sơ hở của nạn nhân, hai đối tượng áp sát khống chế, cướp giật tài sản rồi bỏ chạy.

Ngày 29/11, Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự đối với 2 bị cáo là Lê Văn Tuấn (SN 1992) về 2 tội “Cướp tài sản”, “Cướp giật tài sản” và Nguyễn Văn Đoài (SN 1988) về tội “Cướp giật tài sản”, cả 2 bị cáo đều trú tại xóm Minh Thắng, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Hai bị cáo Lê Văn Tuấn và Nguyễn Văn Đoài tại phiên tòa. Ảnh: Phan Giang
Hai bị cáo Lê Văn Tuấn và Nguyễn Văn Đoài tại phiên tòa. Ảnh: Phan Giang

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 28/7/2017, sau khi uống rượu cùng nhóm thợ xây, Tuấn điều khiển xe máy về nhà. Đi đến khu vựa nghĩa trang thuộc xóm Minh Tiến (Minh Hợp) thấy chị Dương Thị Thu H. đang dừng xe ở bên đường để mặc áo mưa, Tuấn dừng xe bên cạnh để hỏi đường.

Chị H. chưa kịp trả lời thì Tuấn xô chị H. ngã xuống đường, chị H. hô hoán lên, thấy vậy Tuấn dùng một tay bịt miệng, đè cổ chị H. xuống, tay còn lại Tuấn lấy chiếc điện thoại SamsungJ7 trong túi quần chị H. rồi vội vàng lên xe bỏ chạy.

Đi một đoạn Tuấn nhớ ra việc bỏ quên đôi dép tại hiện trường nên quay lại lấy. Sau đó Tuấn về nhà bà ngoại. Tại đây, khi gặp mẹ đẻ Tuấn đã kể việc mình lấy điện thoại của chị H. cho mẹ nghe, bà đã khuyên Tuấn ra đầu thú. Sau đó, Tuấn đã đến nhờ ông Vũ Văn T. (bố vợ) ở xã Tam Hợp đưa ra cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn còn khai nhận thêm hành vi cướp giật tài sản khác. Cụ thể đêm 8/3/2016, sau khi xem bóng chuyền tại xóm, nghe tin tại nhà bà Trương Thị Dục ở trong xóm có đánh bài nên Tuấn vào đó chơi.

Trên đường đi gặp Nguyễn Văn Đoài cùng vào nhà bà Dục. Đánh bài một lúc, cả Tuấn và Đoài đều bị thua tiền bèn nảy sinh ý định cướp tài sản. Tuấn rủ Đoài đi cướp. Khi đi đến địa phận xóm Minh Trường thấy 2 chị Phan Thị T. và Bùi Thị Thanh T. đang đi bộ tâp thể dục trên đường vắng, nên Tuấn rắp tâm cướp tài sản của chị Thương và chị Tịnh.

Tuấn nói vời Đoài “mi cứ lái xe đi, tao ngồi sau tao giật cho”, sau đó Đoài cầm lái đi chậm áp sát chị T. đi phía ngoài để Tuấn dùng tay phải giật sợi dây chuyền 18K, rồi tăng ga bỏ chạy.

Đến khu vực xóm Đột Tân (Nghĩa Xuân) Đoài dừng xe, Tuấn đưa sợi dây chuyền cho xem rồi Đoài đi bộ về nhà. Một tuần sau, Tuấn bắt xe buýt xuống thị xã Thái Hòa đến cửa hàng vàng Hải Nghĩa bán sợi dậy chuyền với giá 610 ngàn đồng.

Ngày hôm sau, Đoài sang nhà chơi và Tuấn chia cho Đoài 300 ngàn đồng từ tiền bán dây chuyền. Ngày 30/7/2017, công an huyện Quỳ Hợp đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Đoài. Tại cơ quan điều tra, Đoài đã khai nhận hành vi cướp giật tài sản của mình như đã nêu trên.

Được biết, bị cáo Lê Văn Tuấn có nhân thân xấu, năm 2012 đã bị toàn án nhân dân huyện Quỳ Hợp xử phạt 3 năm 9 tháng tù về tội “Cướp tài sản”.

Tại tòa. 2 bị cáo Tuấn và Đoài đã cúi đầu nhận tội, HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Tuấn 8 năm tù về 2 tội “Cướp tài sản” và “Cướp giật tài sản”. Bị cáo Nguyễn Văn Đoài 2 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”.

Phan Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới