Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17 tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 21/2 (tức ngày 17 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tại chùa Cổ Am, xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Nghệ An phối hợp với chùa Cổ Am tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17.

Về tham dự ngày thơ tại chùa Cổ Am có đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Sở Văn hóa & Thể thao, các nhà thơ, văn nghệ sỹ cùng đông đảo người yêu thơ trong tỉnh.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17 mang chủ đề Quê hương và biên cương Tổ quốc đã diễn ra nhiều hoạt động như triển lãm thơ, đọc thơ, ngâm thơ, trình bày các ca khúc phổ nhạc từ thơ, giao lưu giữa các nhà thơ và bạn yêu thơ.

Trao quà cho các gia đình thương binh liệt sỹ.
Trao  quà  cho các gia đình thương binh liệt sỹ.

Đặc biệt, tại sân khấu ngày thơ đầu Xuân, trong không khí nồng ấm, thân tình, các nhà thơ, các thi hữu đã thể hiện nhiều tác phẩm mới, đặc sắc, ca ngợi Bác Hồ, về mùa Xuân, biển đảo, biên cương của Tổ quốc.

Nhà thơ Thạch Quỳ trình bày thơ tại buổi giao lưu.
Nhà thơ Thạch Quỳ trình bày thơ tại buổi giao lưu.

Tại ngày thơ, ban tổ chức đã trao tặng 5 suất quà dành cho các gia đình thương binh, liệt sỹ ở địa phương.

Du khách tham quan triển lãm thơ tại chùa Cổ Am.
Du khách tham quan triển lãm thơ tại chùa Cổ Am.

Tin mới