Nghệ An: 10 con số & sự kiện nổi bật 2017

(Baonghean) - Năm 2017 vừa đi qua và để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Cùng PV Báo Nghệ An nhìn lại năm 2017 thông qua 10 con số, sự kiện nổi bật diễn ra tại Nghệ An.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thân mật trao đổi với người dân TP. Vinh. Ảnh: Đức Anh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với người dân TP. Vinh. Ảnh: Đức Anh

1. Thực hiện đạt và vượt 27/27 chỉ tiêu 

Trong 27 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2017, có 20 chỉ tiêu đạt và 7 chỉ tiêu vượt, gồm: Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng 16,01% (KH 13-14%); Thu ngân sách 12.030,7 tỷ đồng (KH 11.590 tỷ đồng); Tổng kim ngạch XK 976 triệu USD (KH 855 triệu USD); Xã đạt chuẩn NTM 22 (KH 20); Tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí QG về Y tế 85 % (KH 82%); Tỷ lệ đơn vị cấp xã có thiết chế VHTT đạt chuẩn QG 40% (KH 31%); Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 85,62% (KH 83,8%).

Năm 2017, Nghệ An thực hiện 27/27 chỉ tiêu đạt và vượt theo kế hoạch đề ra
Năm 2017, Nghệ An thực hiện 27/27 chỉ tiêu đạt và vượt theo kế hoạch đề ra
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thăm mô hình trồng bơ của gia đình ông Trần Hưng Đạo, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh tư liệu.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thăm mô hình trồng bơ của gia đình ông Trần Hưng Đạo, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn. Ảnh tư liệu.

2. Tốc độ tăng trưởng ước đạt 8,25%

Lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Xi măng The Vissai phát lệnh vận hành Nhà máy Xi măng Sông Lam. Ảnh: N. S
Lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Xi măng The Vissai phát lệnh vận hành Nhà máy Xi măng Sông Lam.

Tốc độ tăng trưởng năm 2017 (ước 8,25%) cao hơn tốc độ tăng trưởng của nhiều năm gần đây (năm 2014 tăng 7,13%, năm 2015 tăng 6,81%, năm 2016 tăng 7,22%), cao hơn mức tăng trưởng bình quân của cả nước (6,7%). Thu ngân sách năm 2017 đạt khoảng 12.030,7 tỷ đồng, bằng 103,8% dự toán và tăng 9,3% so năm 2016.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đại biểu cắt băng khánh thành Vinpearl Cửa Hội Resort & Villas tại Cửa Hội, TX Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đại biểu cắt băng khánh thành Vinpearl Cửa Hội Resort & Villas tại Cửa Hội, TX Cửa Lò.

3. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 7 bậc

Ngày 14/3/2017, VCCI công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016, theo đó Nghệ An tăng 7 bậc, đứng thứ 25/63 tỉnh, thành cả nước. Năm 2017 Nghệ An thành lập Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư trực thuộc UBND tỉnh; đẩy mạnh hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư; tổ chức Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư đầu Xuân Đinh Dậu 2017; xúc tiến đầu tư tại Úc; phối hợp xúc tiến đầu tư tại Malaysia, Hồng Kông, Hàn Quốc và TP. Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự và chủ trì hội nghị Gặp mặt đầu tư Xuân Đinh Hợi 2017 tại Nghệ An, ngày 19/2/2017.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự và chủ trì hội nghị Gặp mặt đầu tư Xuân Đinh Hợi 2017 tại Nghệ An, ngày 19/2/2017.

4. Mở cầu cảng Vissai số 1 và số 2, đón tàu vận tải 70.000 tấn

Ngày 21/10, Nghệ An đưa vào sử dụng cầu cảng số 1 và số 2, đón tàu 70.000 tấn cập cảng VISSAI tại xã Nghi Thiết (Nghi Lộc), là sự kiện tiêu biểu cho một năm khởi công xây dựng, khánh thành nhiều công trình lớn. Tập trung triển khai: KCN VSIP Nghệ An, Dự án 02 KCN của Tập đoàn Hemaraj, Masan, FLC... Đẩy nhanh tiến độ đường nối Quốc lộ 1A - Huyện Nghĩa Đàn - thị xã Thái Hòa, Dự án Đô thị Vinh (WB), Tổng kho xăng dầu DKC, Cảng biển Vissai, Bến cảng số 5, 6 cảng Cửa Lò... Khánh thành đưa vào hoạt động tuyến đường từ nối QL7-N5-D4 đến Nghi Thiết, Tổ hợp dự án Vinpearl Cửa Hội,... 

Tàu trọng tải lớn trên 70.000 tấn có thể cập cầu cảng Vissai ở Nghi Thiết - Nghi Lộc (Nghệ An). Ảnh Mạnh Hùng
Tàu trọng tải lớn trên 70.000 tấn có thể cập cầu cảng Vissai ở Nghi Thiết - Nghi Lộc (Nghệ An).

5. Tốp đầu cả nước về học sinh giỏi Quốc gia, khu vực và quốc tế

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Đức Anh.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Đức Anh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với lãnh đạo Sở GD&ĐT và Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Đức Anh

Năm học 2016 – 2017, Nghệ An có 8 lượt học sinh đạt giải quốc tế và khu vực; trong đó có 5 giải quốc tế (2 HCV môn Toán và Vật Lý, 2 HCB môn Hóa học và Vật lý, 1 giải Nhất viết luận quốc tế tiếng Nga); 3 giải khu vực (1 HCB, 1 Bằng khen tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Á, 1 học sinh đạt HCV giải cờ vua Đông Á); có 111 học sinh giỏi quốc gia, tăng hơn năm 2016 là 5 em.

Em Nguyễn Cảnh Hoàng (trái) tại Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế năm 2017, đem về cho Nghệ An tấm HCV Toán học quốc tế đầu tiên. Ảnh: NVCC
Em Nguyễn Cảnh Hoàng (trái) tại Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế năm 2017, đem về cho Nghệ An tấm HCV Toán học quốc tế đầu tiên. Ảnh: NVCC

6. Phối hợp tổ chức Hội nghị APEC SDMOF 11

Hội nghị quan chức cao cấp về thiên tai lần thứ 11 - APEC SDMOF 11 diễn ra tại thành phố Vinh, từ 21 - 22/9/2017. Hội nghị có sự tham gia của khoảng 200 đại biểu đến từ các nền kinh tế APEC, các tổ chức quốc tế, khối doanh nghiệp và các quan chức cao cấp. Trong năm, hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, các mối quan hệ hợp tác truyền thống được tăng cường, đặc biệt với 6 tỉnh của Lào; hợp tác với tỉnh Ulianốp (Liên bang Nga)…

Hội nghị APEC 2017 về quản lý rủi ro thiên tai đã kết thúc sau 2 ngày làm việc.
Hội nghị APEC 2017 về quản lý rủi ro thiên tai diễn ra tại TP Vinh.

7. Thiên tai, bão lụt gây ảnh hưởng nặng nề

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nghe báo cáo tình hình thiệt hại do bão số 10 gây ra tại Trưởng Tiểu học Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nghe báo cáo tình hình thiệt hại do bão số 10 gây ra tại Trưởng Tiểu học Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy

Tổng kinh phí thiệt hại kinh tế do thiên tai gây ra đối với Nghệ An khoảng 2.687.08 tỷ đồng. Đặc biệt là ảnh hưởng bão số 2, số 4, số 10. Tố lốc, dông sét, bão, mưa lũ đã làm chết 21 người, mất tích 2 người, bị thương 15 người; 175 nhà ở bị sập, cuốn trôi, 134 nhà thiệt hại rất nặng, 1.494 nhà thiệt hại nặng, 4.305 nhà bị ngập, thiệt hại 57.868,28 ha diện tích sản xuất; làm chết 1.299 con gia súc, 75.897 con gia cầm, gây hư hỏng nhiều công trình... Tàu VTB 26 chở 4.700 tấn than và 13 thuyền viên bị chìm khi neo đậu tại biển Hòn Ngư.

Con đường hàng ngày thường đi lại, nay trở thành “bể bơi” cho trẻ con vẫy vùng . Hiện nay, riêng phường Vinh Tân vẫn còn 5 khối với 122 hộ đang ngập trong nước. Cùng với nước từ thượng nguồn đổ về, tình trạng ngập lụt sẽ còn kéo dài. Ảnh: Thành Cường.
Một con đường ở phường Vinh Tân (Tp Vinh) như dòng sông do ảnh hưởng mưa hoàn lưu sau bão số 10.

8. Khách tham quan, du lịch ước đạt 5,96 triệu lượt

Tổng lượt khách tham quan, du lịch tăng mạnh trở lại, ước đạt 5,96 triệu, trong đó 3,85 triệu lượt khách có lưu trú, bằng 135% năm 2016; có 109.100 lượt khách quốc tế, bằng 142% năm 2016. Tổng thu từ du lịch ước đạt 6.086 tỷ đồng. Ngày 6/1/2017, UBND tỉnh công bố thành lập Sở Du lịch Nghệ An. 

Điểm đến Đảo Chè - Đập Cầu Cau, huyện Thanh Chương là một trong những điểm đến mới được ưa thích.
Điểm đến Đảo Chè - Đập Cầu Cau, huyện Thanh Chương là một trong những điểm đến mới được ưa thích.

9. CLB Sông Lam Nghệ An vô địch Cup Quốc gia 2017

SLNA tiếp tục khẳng định là CLB bóng đá chuyên nghiệp giàu thành tích nhất trong nước góp phần vào những điểm sáng của bức tranh thể dục thể thao Nghệ An 2017: Thể thao thành tích cao đạt 303 huy chương, trong đó có 1 HCB giải vô địch châu Á, 1 HCB, 4 HCĐ giải vô địch Đông Nam Á và 64 huy chương quốc gia. 480/480 xã và 21/21 huyện, thành, thị tổ chức có chất lượng Đại hội TDTT.

Các cầu thủ SLNA nâng cao Cúp Quốc gia 2017. Ảnh: Thành Cường
Các cầu thủ SLNA nâng cao Cúp Quốc gia 2017. Ảnh: Thành Cường

10. Triển khai phương án tự chủ tại 8 bệnh viện

Tổ chức tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính tại 8 bệnh viện: 5 Bệnh viện tuyến tỉnh; 2 Bệnh viện Đa khoa khu vực và Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh. Toàn tỉnh có khoảng 7,7 bác sỹ/vạn dân; 27,5 giường bệnh/vạn dân; 90% trạm y tế xã có bác sỹ công tác.

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi, động viên các bệnh nhân nặng đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh. Ảnh: Từ Thành
Bộ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi, động viên các bệnh nhân nặng đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh.
TIN LIÊN QUAN

Tin mới