Nghệ An: 10 người thương vong do TNGT trong dịp lễ

(Baonghean.vn) – Trong 4 ngày nghỉ lễ, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra 5 vụ TNGT, làm chết 1 người, bị thương 9 người.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), so với năm 2015, số vụ và người chết không tăng, không giảm. Tuy nhiên, số người bị thương tăng 5 người.

Lực lượng CSGT kiểm soát phương tiện trên tuyến đường QL7.
Lực lượng CSGT kiểm soát phương tiện trên tuyến đường QL7.

 Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông đã thực hiện 289 ca tuần tra, kiểm soát với sự tham gia của 1.099 cán bộ, chiến sỹ.

Lực lượng CSGT lập 866 biên bản, trong đó, lỗi chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm; tạm giữ 10 ô tô, 231 xe mô tô và xe đạp điện; xử lý 728 trường hợp, phạt tiền hơn 470 triệu đồng nộp Kho bạc Nhà nước.

Theo Ban ATGT tỉnh, mặc dù nhu cầu vận tải và mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng cao so với ngày thường nhưng tình hình giao thông cơ bản được thông suốt, không có tình trạng ùn tắc. Ban ATGT không nhận được phản ánh nào của người dân phản ánh về tình hình giao thông qua đường dây nóng.

Lực lượng chức năng tiến hành cẩu xe khách lên, phân luồng đảm bảo giao thông,
Lực lượng chức năng tiến hành cẩu xe khách lên, phân luồng đảm bảo giao thông,

Trong 5 vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn, đáng chú ý nhất là vụ tai nạn vào ngày 30/4, trên đoạn đường tránh TP Vinh, thuộc địa phận xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc. Vụ tai nạn làm 1 cháu bé 3 tuổi tử vong, 1 người bị thương và 10 người khách bị xây xát nhẹ. 

Phạm Bằng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới