Nghệ An: 10 sự kiện, thành tựu nổi bật năm 2016

(Baonghean.vn) - Năm 2016 đã dần khép lại với nhiều sự kiện, thành tựu nổi vật được ghi dấu trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. Cùng Báo Nghệ An điểm lại 10 sự kiện, thành tựu nổi bật nhất trong năm. 

1.Tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bầu cử.
Người Mông ở huyện miền núi Quế Phong đi bầu cử sớm ngày 20/5/2016. Ảnh tư liệu

Ngày 22/5/2016, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Tỷ lệ cử tri đi  bầu cử cao, đạt 97,68%. Cử tri toàn tỉnh đã bầu đủ số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa 14 với 13 vị; đại biểu HĐND tỉnh với 91 vị; 791 đại biểu HĐND cấp huyện và 12.415 đại biểu HĐND cấp xã.

2. Đã hoàn thành 25/27 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội.

Sản phẩm clinker của Nhà máy xi măng Sông Lam ra lò.
Sản phẩm clinker của Nhà máy xi măng Sông Lam ra lò. Ảnh tư liệu

Là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị với khí thế, quyết tâm phấn đấu, thi đua sôi nổi, Nghệ An đã hoàn thành 25 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2016 ước đạt 7,5%, cao hơn mức tăng trưởng bình quân của cả nước (ước 6,3-6,5%). GRDP bình quân đầu người theo phương pháp tính mới năm 2016 ước đạt 28,54 triệu đồng.

3. Đứng tốp đầu cả nước về số xã đạt chuẩn nông thôn mới:

Trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và Bằng xếp hạng di tích Quốc gia Bác Hồ về thăm Nông trường Đông Hiếu cho Thị xã Thái Hòa.
Trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và Bằng xếp hạng di tích Quốc gia Bác Hồ về thăm Nông trường Đông Hiếu cho Thị xã Thái Hòa. Ảnh tư liệu

Năm 2016, Nghệ An là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về số lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới với 151 xã có quyết định đạt chuẩn (trong đó có 02 xã khó khăn thuộc huyện 30a đạt chuẩn NTM là xã Thạch Giám và xã Tam Thái, huyện Tương Dương), chiếm 35,03%, cao hơn bình quân cả nước (23%); có 01 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng NTM (Thị xã Thái Hòa).

4. Khánh thành và khởi công nhiều công trình lớn:

Lễ khánh thành và thông xe cầu đường bộ Yên Xuân bắc qua sông Lam ngày 3/9/2016.
Lễ khánh thành và thông xe cầu đường bộ Yên Xuân bắc qua sông Lam ngày 3/9/2016. Ảnh tư liệu

Đã khánh thành và đưa vào sử dụng một số dự án quan trọng như: cầu Yên Xuân, khách sạn Mường Thanh - Hoàng Mai, Mường Thanh - Con Cuông, nhà máy may Vinatex Hoàng Mai, thông xe đường Quốc lộ 1A - Nghĩa Đàn - Thái Hòa,… Nhiều công trình được kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ như: tuyến đường D4, N5, đường nối N5 - Đô Lương, phát triển hạ tầng đô thị Vinh (WB), thủy lợi Bắc (JICA), VSIP Nghệ An, Nhà máy xi măng Sông Lam, Tổ hợp khách sạn, khu vui chơi giải trí, biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Hội... Khởi động công trình cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

5. Tích cực xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản tháng 10/2016.
Đoàn công tác tỉnh Nghệ An xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản tháng 10/2016. Ảnh tư liệu

Năm 2016 ghi dấu sự nỗ lực của Nghệ An với việc tham gia cũng như tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư ở nước ngoài với các đối tác có trọng điểm, có chiều sâu như Tập đoàn Hemaraj (Thái Lan), Vingroup, các nhà đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản... Đặc biệt, trong năm đã cấp mới và điều chỉnh cho 120 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 30.955 tỷ đồng. Đến 30/11/2016, đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.773 doanh nghiệp, tăng 15% so với cùng kỳ, vốn điều lệ đăng ký bình quân khoảng 3,7 tỷ đồng/doanh nghiệp. 

6. Giải quyết việc làm cho gần 38 nghìn lao động

Lắp ráp linh kiện điện tử tại Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử BSE (Hàn Quốc). Ảnh tư liệu.
Lắp ráp linh kiện điện tử tại Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử BSE (Hàn Quốc). Ảnh tư liệu.

Năm 2016, giải quyết việc làm đạt 37.860 lao động (đạt 101% kế hoạch), trong đó xuất khẩu lao động 12.625 người. Chất lượng đào tạo nghề được nâng cao, Nghệ An đạt 2 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba tại Hội nghị thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2016. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 55% năm 2015 lên 57% năm 2016. Tỷ lệ hộ nghèo ước tính còn 9,5% (giảm 2,6% so với cuối năm 2015); tỷ lệ hộ cận nghèo giảm xuống còn 9,85%; an sinh xã hội trên địa bàn được đảm bảo.

7. Chỉ số PAPI tăng 12 bậc

Doanh nghiệp đăng ký kê khai, nộp thuế trước bạ ô tô tại Chi cục Thuế TP. Vinh.
Doanh nghiệp đăng ký kê khai, nộp thuế trước bạ ô tô tại Chi cục Thuế TP. Vinh.

Theo công bố của Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP)  ngày 12/4/2016,  năm 2015, chỉ số PAPI (chỉ số hiệu quả và hành chính công cấp tỉnh) của Nghệ An xếp thứ 15/63 tỉnh thành, tăng 12 bậc so với năm 2014. Trong đó chỉ số tham gia của người dân ở cấp cơ sở đạt 5,3 điểm, xếp thứ 11 thuộc nhóm tỉnh cao nhất, chỉ số công khai minh bạch đạt 5,9 điểm, xếp thứ 12, trách nhiệm giải trình với người dân đạt 6 điểm, xếp thứ 10.

8. Học sinh giỏi quốc gia xếp thứ 3 toàn quốc

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen và phần thưởng cho các học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen và phần thưởng cho các học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016. Ảnh tư liệu

Chất lượng giáo dục có chuyển biến tiến bộ vững chắc và toàn diện hơn. Năm 2016, Nghệ An có 106 học sinh giỏi quốc gia xếp thứ 3 toàn quốc; có 233 em có điểm thi đại học cao. Ngành giáo dục đào tạo đã tích cực trong việc phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông (trong đó có 41% học sinh không đi đại học mà đăng ký học nghề sau khi tốt nghiệp THPT).

9. Lần đầu tiên tổ chức Ngày Hội hoa hướng dương

Ngày hội Hoa hướng dương lần đầu tiên được tổ chức đã
Ngày hội Hoa hướng dương lần đầu tiên được tổ chức đã "hút" 150.000 lượt khách, trong đó có nhiều khách nước ngoài.

Lần đầu tiên, tỉnh Nghệ An tổ chức Ngày hội hoa hướng dương tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn. Để phục vụ cho ngày hội đặc biệt này, Tập đoàn TH đã trồng 80 ha hoa hướng dương, tăng gấp đôi diện tích so với năm 2015. Được kéo dài từ ngày 25 đến 27/12, ngoài chụp ảnh, thưởng lãm vẻ đẹp của loài hoa mặt trời, đến với ngày hội, du khách còn được xem cuộc thi người đẹp, trưng bày ảnh về hoa hướng dương và miền Tây Nghệ An, tham gia các trò chơi dân gian truyền thống và tìm hiểu tiềm năng du lịch, sản vật địa phương như: cam, bưởi, ổi... Ngày hội hoa hướng dương được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn của Nghệ An và sẽ được tổ chức hàng năm.

10. Tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX

Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX diễn ra vào tối 1/8/2016 tại sân vận động TP Vinh.
Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX diễn ra vào tối 1/8/2016 tại sân vận động TP Vinh.

Cùng với tỉnh bạn Thanh Hóa, từ ngày 19/7 đến 10/8, tỉnh Nghệ An đã tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX. Hội khỏe lần này có sự tham gia của 63 đơn vị trong cả nước và được chia thành 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 được tổ chức tại 5 khu vực là Phú Thọ, Thanh Hóa, Nam Định, Bình Dương, Cần Thơ với 8175 vận động viên tham gia tranh tài ở 12 môn thi đấu. Giai đoạn 2 được tổ chức tại 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa với hơn 6.000 vận động viên tham gia, tranh tài ở 15 môn thi đấu còn lại. Lần đầu tiên đăng cai tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc nhưng Nghệ An đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè cả nước nhất là chương trình đồng diễn nghệ thuật với chủ đề “Hào khí Phù Đổng thời đại mới” trong lễ khai mạc được dàn dựng công phu với sự tham gia của hơn 1500 học sinh, sinh viên./.

An Nhân 

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới