Nghệ An: 100% tàu thuyền đã liên lạc để tránh trú bão số 3

(Baonghean.vn) - Từ chiều hôm qua đến nay, chính quyền các địa phương và các Đồn Biên phòng đang tuyên truyền, vận động ngư dân đưa tàu thuyền về tránh trú cơn bão số 3. Đến trưa 1/8, hầu hết các tàu đã được liên lạc và tìm chỗ tránh bão an toàn.

Quỳnh Lưu còn 43 tàu cá đang trên đường vào bờ

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 3, huyện Quỳnh Lưu đang tập trung kêu gọi tàu thuyền đánh bắt ngoài biển về nơi tránh trú bão an toàn, đồng thời chỉ đạo các xã vùng biển lên phương án di dời đối với các hộ dân vùng uy hiếp khi cần thiết.

Đến trưa 1/8, hầu hết số tàu thuyền của ngư dân huyện Quỳnh Lưu neo đậu tại các cảng cá để tránh trú bão số 3. Ảnh: Việt Hùng
Đến trưa 1/8, hầu hết số tàu thuyền của ngư dân huyện Quỳnh Lưu neo đậu tại các cảng cá để tránh trú bão số 3. Ảnh: Việt Hùng

Toàn huyện Quỳnh Lưu hiện có gần 1.200 phương tiện tàu thuyền, trong đó có hơn 900 tàu đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân xã Tiến Thủy, Quỳnh Long, Quỳnh Nghĩa, Sơn Hải. Toàn bộ các phương tiện sẽ về neo đậu tại 2 cảng cá lớn là Lạch Quèn và Lạch Thơi.

Theo số liệu từ Đồn Biên phòng 148 Quỳnh Thuận, đơn vị đang quản lý 939 phương tiện với 6.516 lao động. Đến sáng 1/8, có 708 tàu với 4.158 lao động đã về neo đậu tại 2 cảng cá Lạch Quèn và Lạch Thơi. Trong thời gian về tránh trú bão số 3, có 23 phương tiện với 246 lao động Quỳnh Lưu cũng đã về cảng cá ở tỉnh Quảng Bình để neo đậu; còn hơn 200 phương tiện đánh bắt xa bờ đang trên đường vào bờ tránh trú bão.

Đối với các phương tiện đã về bờ, đơn vị phân công cán bộ xuống địa bàn để tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân cách phòng chống, neo đậu tránh va đập tàu thuyền khi có sóng to, gió lớn. Những phương tiện đang trên đường di chuyển vào bờ, đơn vị sẽ liên tục gọi điện để cập nhật tình hình; đồng thời yêu cầu các tổ hợp tác khai thác trên biển báo tin cho nhau, không được để phương tiện nào ở lại đánh bắt.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Nam – Đồn trưởng Đồn Biên phòng 148 Quỳnh Thuận

Đến 11 giờ trưa cùng ngày, toàn huyện hiện còn 43 tàu cá đánh bắt xa bờ đang trên đường vào tránh trú bão; có 32 tàu vào neo đậu tại Quảng Bình, 2 tàu ở Quảng Nam; còn lại đã về neo đậu an toàn tại cảng cá Lạch Quèn và Lạch Thơi.
Thị xã Hoàng Mai ngư dân chủ động tìm chỗ tránh trú bão 

Trưa 1/8, trao đổi với ông Phan Thế Huy - Phó Chủ tịch UBND phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai) cho biết, sau khi nhận được công điện của UBND tỉnh, các cấp chính quyền đã phối hợp với đồn biên phòng kêu gọi ngư dân đưa tàu thuyền về tránh trú bão.

Tàu cá của ngư dân thị xã Hoàng Mai đã neo đậu tại các cảng cá, lạch để tránh trú bão. Ảnh: Thanh Yên
Tàu cá của ngư dân thị xã Hoàng Mai đã neo đậu tại các cảng cá, lạch để tránh trú bão. Ảnh: Thanh Yên

Hiện phường có hơn 600 tàu thuyền lớn nhỏ, trong đó có hơn 200 tàu công suất lớn đánh bắt xa bờ, 100% đã về cảng, lạch tránh trú bão, trong đó có một số tàu thuyền tạm tránh ở các tỉnh lân cận như Quảng Bình, Hà Tĩnh.

Tại xã Quỳnh Lập, ông Phan Văn Hải, Chủ tịch Hội nghề cá xã Quỳnh Lập cho biết, đến 12h trưa nay, 100% tàu thuyền đã cập cảng cá Quỳnh Lập để tránh bão, trong đó một số tàu đánh bắt xa bờ đã vào các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Đà Nẵng tránh trú bão.

Đến trưa 1/8, những chuyến biển cuối cùng của ngư dân Hoàng Mai đã cập bến để tiêu thụ hải sản. Ảnh: Thanh Yên
Đến trưa 1/8, những chuyến biển cuối cùng của ngư dân Hoàng Mai đã cập bến để tiêu thụ hải sản. Ảnh: Thanh Yên

Diễn Châu: Từ chiều 1/8 không có tàu thuyền ra khơi

Ngư dân xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) neo đậu tàu thuyền tránh trú bão số 3. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngư dân xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) neo đậu tàu thuyền tránh trú bão số 3. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Lê Thế Hiếu - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Diễn Châu cho biết: từ chiều 31/7, sau khi nhận được công điện khẩn của UBND tỉnh về việc đối phó với cơn bão số 3, UBND huyện đã gửi thông báo đến các địa phương ven biển, tuyên truyền, vận động bà con ngư dân khẩn trương đưa tàu thuyền về neo đậu tránh trú bão an toàn.

Theo đó, huyện Diễn Châu có 1.447 tàu thuyền, trong đó có 280 tàu thuyền công suất trên 90 CV, đánh bắt xa bờ. Qua nắm bắt thông tin, trong sáng 1/8, toàn bộ tàu thuyền trên 90 CV của Diễn Châu đã cập cảng, trong đó có một số tàu neo đậu tại một số cảng cá ngoài tỉnh.
Trưa 1/8, cảng cá Lạch Vạn (Diễn Châu) vẫn nhộn nhịp cảnh mua bán hải sản. Tuy nhiên theo bà con cho biết từ chiều nay, ngư dân neo đậu tàu thuyền tránh trú bão, trong 2 - 3 ngày tới sẽ vắng vẻ, bởi không có tàu thuyền về. Ảnh: Xuân Hoàng
Trưa 1/8, cảng cá Lạch Vạn (Diễn Châu) vẫn nhộn nhịp cảnh mua bán hải sản. Tuy nhiên theo bà con cho biết từ chiều nay, ngư dân neo đậu tàu thuyền tránh trú bão, trong 2 - 3 ngày tới sẽ vắng vẻ, bởi không có tàu thuyền về. Ảnh: Xuân Hoàng

Tuy nhiên, đến 12 giờ trưa 1/8, vẫn còn 205 tàu đánh bắt gần bờ chưa về đến cảng, dự kiến đến 14 giờ sẽ cập bến, bởi đặc thù của ngư dân Diễn Châu ra khơi từ 23 giờ của ngày hôm trước đến 14 giờ chiều ngày hôm sau là kết thúc chuyến đánh bắt.  

Theo số liệu của Chi cục Thủy sản cho biết: Nghệ An hiện có 3.510 tàu thuyền. Đến 14 giờ ngày 1/8, có 100% tàu thuyền của các địa phương thị xã Hoàng mai, huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, và thị xã Cửa Lò đã liên lạc được và trở về cảng an toàn. Chỉ có một số tàu thuyền công suất lớn của thị xã Hoàng Mai, Diễn Châu, Quỳnh Lưu neo đậu tại các cảng cá ngoài tỉnh. Hiện không có tàu thuyền nào mất liên lạc.
 

Tin mới