Nghệ An: 11 tháng khai thác được 135 nghìn tấn hải sản

(Baonghean.vn) - Theo số liệu của Chi cục Thủy sản, 11 tháng đầu năm 2018, ngư dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An khai thác được 135 nghìn tấn hải sản các loại, giá trị kinh tế ước đạt gần 2.800 tỷ đồng. Địa phương có sản lượng khai thác hải sản cao nhất là huyện Quỳnh Lưu với 56 nghìn tấn.

Trong số những địa phương có sản lượng đánh bắt hải sản cao là xã Quỳnh Lập - thị xã Hoàng Mai và xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu.

Ngư dân thị xã Hoàng mai phấn khởi vì tàu đánh bắt được nhiều hải sản. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngư dân thị xã Hoàng mai phấn khởi vì tàu đánh bắt được nhiều hải sản. Ảnh: Xuân Hoàng

Xã Quỳnh Lập có 200 tàu đánh cá, trong đó có 156 tàu công suất 90 CV trở lên, sản lượng khai thác 11 tháng đầu năm đạt trên 30 nghìn tấn, giá trị thu nhập khoảng 300 tỷ đồng.

Ông Vũ Ngọc Chắt - Chủ tịch Hội Nghề cá xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu) cho rằng, sản lượng hải sản của địa phương hàng năm đạt cao là do ngư dân có kinh nghiệm khai thác bằng các nghề: lưới vây rút chì, lưới chụp. Xã Quỳnh Long có tổng số 170 chiếc tàu thuyền, trong đó có tới 110 chiếc công suất trên 90 CV. Sản lượng đánh bắt 11 tháng đầu năm gần 30 nghìn tấn.
Hải sản được bảo quản tốt trên tàu cá. Ảnh: Xuân Hoàng
Hải sản được bảo quản tốt trên tàu cá. Ảnh: Xuân Hoàng

Huyện Quỳnh Lưu là địa phương có sản lượng hải sản đánh bắt nhiều nhất tỉnh, 11 tháng đầu năm khai thác được 56 nghìn tấn/kế hoạch 64 nghìn tấn. Tiếp đó là thị xã Hoàng Mai đã khai thác được hơn 40 nghìn tấn/kế hoạch năm 42 nghìn tấn.

Theo số liệu của Chi cục Thủy sản, sản lượng khai thác 11 tháng của năm 2018 đạt 135 nghìn tấn hải sản các loại, tăng hơn 10 nghìn tấn so với cùng kỳ năm trước. Giá trị kinh tế ước gần 2.800 tỷ đồng. Kế hoạch của năm 2018 toàn tỉnh khai thác 139 nghìn tấn hải sản các loại.

Thu mua hải sản trên cảng cá lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Xuân Hoàng
Thu mua hải sản trên cảng cá lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Xuân Hoàng
Toàn tỉnh hiện có Nghệ An hiện có 3.539 tàu cá các loại, với tổng công suất trên 605.000 CV. Trong đó, tàu thuyền trên 90 CV có gần 1.648 chiếc.
Cơ cấu nghề khai thác hải sản xa bờ của ngư dân Nghệ An: 2.539 tàu thuyền đánh bắt bằng các nghề: lưới kéo, lưới rê, lưới vây, nghề câu và các nghề khác 1.000 chiếc./.

Tin mới