Nghệ An: 130 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi được suy tôn

(Baonghean.vn) - Có 130 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu được chọn từ 21 huyện, thành, thị được lựa chọn suy tôn trong Hội nghị đại biểu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Nghệ An lần thứ 10.

Để thực hiện tốt việc tuyên truyền cho hội nghị đại biểu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh Nghệ An lần thứ 10, giai đoạn 2012 - 2016, chiều 16/2, Hội Nông dân tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Báo Nghệ An và Đài PT-TH Nghệ An để thống nhất nội dung, kế hoạch tuyên truyền.

Thông qua hoạt động này nhằm cổ vũ, động viên hội viên nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong quá trình thực hiện phong trào.

Từ đó góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2013 - 2018. Trước khi diễn ra hội nghị toàn tỉnh, tất cả các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức bình chọn, suy tôn trình lên Ban tổ chức cấp tỉnh xét duyệt.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh Quỳnh Lan
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh Quỳnh Lan

Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được các cấp hội tổ chức sâu rộng và được đông đảo nhân dân hưởng ứng bằng các mô hình cụ thể. Từ phong trào này góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, khuyến khích nông dân vươn lên làm giàu.

Phong trào thi đua được chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả, các cấp Hội nông dân tăng cường công tác phối hợp với các đoàn thể ở cơ sở, thường xuyên động viên, khích lệ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng hàng hóa, tăng giá trị trong thời kỳ hội nhập.

Trang trại chăn nuôi gà siêu đẻ cho thu nhập cao của hộ ông Nguyễn Đức Luân, Hội nông dân phường Đông Vĩnh (TP.Vinh).
Nhiều mô hình chăn nuôi của nông dân cho thu nhập cao. Ảnh: PV

 » Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân

 » Tâm thư của giáo dân gửi ông Nguyễn Đình Thục
 

 Quỳnh Lan 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới