Nghệ An: 182 người chết do tai nạn giao thông trong năm 2019 ​

(Baonghean.vn) - Năm 2019, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra 294 vụ TNGT, làm chết 182 người, bị thương 210 người. So với cùng kỳ năm 2018 giảm 10 vụ (3,4%), 12 người chết (6,6%), 8 người bị thương (3,8%).

Sáng 28/12, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị do  đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì.

Ảnh: Đ.C
Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì; tham dự có đại diện các Sở, Ban, ngành là thành viên Ban ATGT tỉnh. Ảnh: Đ.C

Năm 2019 số người chết do TNGT giảm trên 5%

Báo cáo tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 nêu rõ: Năm 2019, tình hình TTATGT trên địa bàn cả nước tiếp tục có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông (TNGT) được kéo giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014 số người chết do TNGT giảm trên 5%.

Cụ thể, toàn quốc xảy ra 17.626 vụ TNGT, làm chết 7.624 người, bị thương 13.624 người. So với cùng kỳ năm 2018, TNGT giảm 939 vụ (5,06%), 587 người chết (7,15%), 934 người bị thương (6,42%). Cả nước có 55 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết vì TNGT giảm so với cùng kỳ năm 2018, trong đó có 22 địa phương giảm trên 10%.

Đối với Nghệ An, năm 2019 công tác bảo đảm TTATGT được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Do vậy, TNGT tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí. Trong năm xảy ra 294 vụ TNGT, làm chết 182 người, bị thương 210 người. So với cùng kỳ năm 2018 giảm 10 vụ (3,4%), 12 người chết (6,6%), 8 người bị thương (3,8%).

Cũng trong thời gian qua, lực lượng CSGT các địa phương trên cả nước đã lập biên bản xử lý 4.129.325 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền 2.764 tỷ 355 triệu đồng; tước giấy phép lái xe 342.032 trường hợp, tạm giữ 651.885 phương tiện các loại.

Thanh tra GTVT đã thực hiện 76.223 cuộc thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính 63.050 vụ với số tiền 588.001,24 triệu đồng; tạm giữ 427 ô tô; đình chỉ hoạt động 250 bến thủy nội địa, 329 phương tiện thủy nội địa; giám sát 968 kỳ sát hạch lái xe ô tô, 599 kỳ sát hạch lái xe mô tô.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách và xe taxi khiến 3 người chết, 1 người bị thương vào rạng sáng ngày 2610 tại thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc). Ảnh tư liệu
Hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách và xe taxi khiến 3 người chết, 1 người bị thương vào rạng sáng ngày 26/10 tại thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc). Ảnh tư liệu

Kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí

Tại hội nghị, các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố đã báo cáo công tác đảm bảo TTATGT của đơn vị, địa phương, cũng như kiến nghị các giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia đã biểu dương những nỗ lực cố gắng của các Bộ, ngành và các địa phương trong công tác bảo đảm TTATGT trong năm 2019.

Năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia, không lái xe”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT; xây dựng nếp sống văn hóa giao thông. Trong đó, cần gắn trách nhiệm cao nhất của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc bảo đảm TTATGT, giảm TNGT trên địa bàn.

Ảnh: Đ.C
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Theo đó, các lực lượng chức năng cần phối hợp chặt chẽ, tăng cường các tổ công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm của xe ô tô kinh doanh vận tải, vi phạm về tốc độ khi điều khiển phương tiện, vi phạm về sử dụng mũ bảo hiểm... Đặc biệt, vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy và các chất kích thích khác đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, góp phần kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí.

Ngành GTVT tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương công tác đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe, quản lý an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa; đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án xây dựng công trình giao thông; triển khai bảo trì, sửa chữa, bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông; ứng dụng công nghệ thông tin vào giám sát và điều hành giao thông; ưu tiên sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ để xử lý điểm đen về TNGT.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đồng thời nhấn mạnh: các Bộ, ngành và các địa phương cần thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về đảm bảo TTATGT dịp cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân năm 2020, với mục tiêu để nhân dân đi lại vui Xuân, đón Tết được thuận tiện, an toàn.

Tin mới