Nghệ An: 2 tập thể, 1 cá nhân được khen thưởng phong trào thi đua doanh trại xanh, sạch, đẹp

(Baonghean.vn) - Ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm lần thứ 4 phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” giai đoạn 2017-2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 47 điểm cầu.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh - Phó Tư lệnh, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Bộ đội biên phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu BĐBP Nghệ An có thủ trưởng Bộ Chỉ huy, lãnh đạo các phòng, ban, văn phòng cơ quan Bộ Chỉ huy; đại diện cấp trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh.

5 năm qua, phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” Bộ đội biên phòng luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chỉ huy các cấp, sự hưởng ứng mạnh mẽ của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Nhờ đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua, chế độ công tác chuyên môn của ngành được duy trì nghiêm túc, công tác bảo đảm doanh trại đi vào nền nếp; công tác xây dựng cơ bản và quản lý đất quốc phòng có sự chuyển biến mạnh mẽ; cảnh quan môi trường doanh trại của các đơn vị ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bộ đội biên phòng Nghệ An. Ảnh: Hùng Phong
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bộ đội biên phòng Nghệ An. Ảnh: Hùng Phong

Từ phong trào thi đua đã góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, tạo tâm lý vui tươi, phấn khởi, yên tâm công tác, yêu mến, gắn bó với đơn vị. Các cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đã thực sự coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”; tích cực xây dựng cảnh quan, môi trường văn hóa, nền nếp chính quy, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, bảo đảm kịp thời cho toàn lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đồng thời, phong trào đã tạo sự lan tỏa tốt đến các cơ quan, tổ chức và nhân dân địa phương, tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân-dân.

Tại Bộ đội biên phòng Nghệ An, sau 5 năm triển khai thực hiện, các đơn vị phát huy nội lực trong xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp. Ngoài thời gian thực hiện nhiệm vụ, vào giờ nghỉ, ngày nghỉ các đơn vị đã huy động bộ đội tổ chức lao động xây dựng đường nội bộ, vệ sinh, xây dựng củng cố và cải tạo doanh trại.

Đại tá Hồ Hữu Thắng - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh chủ trì tại điểm cầu BĐBP Nghệ An. Ảnh: Hùng Phong

Đại tá Hồ Hữu Thắng - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh chủ trì tại điểm cầu BĐBP Nghệ An. Ảnh: Hùng Phong

Bằng nguồn vốn của đơn vị và các nguồn hỗ trợ khác, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã nghiên cứu, thiết kế mẫu nhà lắp ghép các tổ, chốt phòng, chống dịch trên biên giới, đồng thời tiến hành sản xuất, cấp cho các đơn vị có các tổ, chốt phục vụ tốt nhất cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới, chống xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19. Tổng số đã sản xuất và cấp 11 nhà lắp ghép cho các tổ, chốt với tổng giá trị hơn 400 triệu đồng. Xây dựng 2 cầu vượt nội bộ qua các khu thuộc Cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh bảo đảm thẩm mỹ, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu cơ động, an toàn giao thông khi di chuyển giữa các khu...

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào, trong đó Bộ đội biên phòng Nghệ An có 2 tập thể và 1 cá nhân được khen thưởng./.

Tin mới