Nghệ An: 234 xe tải cơi nới thành thùng bị cắt gọt

(Baonghean.vn) - Thanh tra giao thông Nghệ An vừa yêu cầu cắt gọt đối với 234 xe tải đã cơi nới thành thùng trên địa bàn.
Thời gian vừa qua, trên địa bàn Nghệ An, rất nhiều xe tải đã tiến hành hoán cải, cơi nới thêm thành thùng, vượt quá kích thước đã được cấp phép. Việc cơi nới đã khiến tải trọng của xe tăng lên, làm cho nhiều tuyến đường bị hư hỏng, nhất là tại khu vực dọc tuyến QL48, QL7 và các huyện Diễn Châu, Đô Lương, TP.Vinh...
Đặc biệt là đối với xe "hổ vồ", loại xe thường được các doanh nghiệp khoáng sản sử dụng. Loại xe này thường được hoán cải thùng cao xấp xỉ 2m, chở quá tải trọng cho phép hàng chục tấn, là một trong những thủ phạm chính gây hư hỏng các tuyến đường. 
Một chiếc xe cơi nới thành thùng bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý tại địa bàn huyện Đô Lương. Ảnh: VH
Một chiếc xe cơi nới thành thùng bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý tại địa bàn huyện Đô Lương. Ảnh: TĐ

Ông Nguyễn Viết Hùng - Chánh Thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết: Sở thường xuyên thành lập các đoàn kiểm tra, đồng thời có văn bản gửi các huyện, thành, thị trong tỉnh yêu cầu giám sát các doanh nghiệp, các chủ xe tuyệt đối không được tự ý nâng cấp, cơi nới thùng xe. Đối với các xe đã sai phạm, các chủ xe và các doanh nghiệp phải cắt bỏ hoàn toàn phần cơi nới và ký cam kết không tái phạm. Đối với những xe vi phạm bị bắt quả tang thì ngoài việc yêu cầu hạ tải, xử phạt hành chính, chủ xe bắt buộc phải tiến hành cắt gọt phần thùng cơi nới tại chỗ...

Chỉ trong một thời gian ngắn từ 20/2/2022 đến nay, Thanh tra giao thông đã yêu cầu cắt gọt 234 xe cơi nới. Đây là con số lớn nhất từ trước tới nay mà cơ quan chức năng thực hiện, nhằm chấn chỉnh việc chở quá tải trọng đối với các phương tiện vận tải. 
Một chiếc xe vi phạm buộc phải đưa vào xưởng cắt gọt. Ảnh: VH
Một chiếc xe vi phạm buộc phải đưa vào xưởng cắt gọt. Ảnh: VH
Tuy vậy, điều người dân quan tâm chính là việc các cá nhân, doanh nghiệp duy trì thành thùng sau khi cắt, nhằm tránh để xảy ra tình trạng tái phạm. Về vấn đề này, ông Hùng cho biết sau khi cơ quan chức năng tiến hành cắt thành thùng xe cơi nới sẽ yêu cầu chủ phương tiện và các đơn vị kinh doanh vận tải ký cam kết không được tái phạm. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động các cá nhân, đơn vị chấp hành, kiên quyết xử lý nghiêm nếu như tái phạm.
"Bên cạnh đó, Thanh tra giao thông cũng khuyến khích người dân tố giác, chụp ảnh những phương tiện vi phạm để gửi cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra còn yêu cầu với các đơn vị, xưởng sửa chữa không hàn gắn, cơi nới thành thùng xe tải, bởi đây là hành vi tiếp tay cho vi phạm" - ông Hùng cho biết thêm.

Tin mới