Nghệ An: 248 công dân trở về từ Hàn Quốc hoàn thành cách ly tập trung, về cách ly tại gia đình

(Baonghean.vn) - Sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly y tế tập trung và có kết quả xét nghiệm lần thứ 3 âm tính với virus SARS-CoV-2, 248 công dân đã được cho phép về nhà.

Thông tin từ Sở Y tế Nghệ An: Trong chiều nay (1/5), 248 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc vào chiều 17/4 đã hoàn thành 14 ngày cách ly y tế tập trung tại Nghệ An. Có kết quả xét nghiệm lần thứ 3 âm tính với virus SARS-CoV-2 (vào ngày thứ 14), 248 công dân này đã được cho phép trở về nhà. Trong số 248 công dân về nước đợt này có 30 trẻ nhỏ.

Các công dân trở về từ Hàn Quốc cách ly tại Nghệ An vào ngày 17/4. Ảnh Thành Chung
Các công dân trở về từ Hàn Quốc cách ly tại Nghệ An vào ngày 17/4. Ảnh: Thành Chung
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An đã có thông báo danh sách các công dân về từ Hàn Quốc hoàn thành cách ly tập trung và trở về địa phương gửi cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố có liên quan theo đúng quy định và đề nghị 248 công dân tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe 14 ngày tại gia đình.
Trước đó, vào ngày 14/4 và 17/4, chung tay cùng cả nước chống dịch, tỉnh Nghệ An đã đón 472 công dân về cách ly phòng, chống dịch Covid-19. Đây là những công dân Việt Nam từ Nhật Bản và Hàn Quốc trở về nước trong điều kiện dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp với số ca nhiễm có chiều hướng gia tăng trở lại.
Trong số 472 công dân này, Nghệ An đã phát hiện 4 trường hợp trở về từ Nhật Bản nhiễm virus SARS-CoV-2. Sau đó, được Bộ Y tế công bố là các ca bệnh số 2766, 2767, 2795 và 2898. Cả 4 bệnh nhân đã được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam.
Ngày 29/4, 220 công dân về từ Nhật Bản đã hoàn thành cách ly y tế tập trung 14 ngày, trở về địa phương. Ngày 30/4, bệnh nhân số 2766 đã khỏi bệnh, có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 4 lần liên tục nên cũng đã được cho xuất viện.
Như vậy, ở thời điểm này, Nghệ An chỉ còn 3 bệnh nhân 2767, 2795 và 2898 đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Nam.

Tin mới