Nghệ An: 3 tháng đầu năm đánh bắt trên 36.000 tấn hải sản

(Baonghean.vn) - Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết và giá nhiên liệu tăng kỷ lục, nhưng 3 tháng đầu năm, ngư dân Nghệ An đánh bắt được trên 36.000 tấn hải sản, bằng 21,41% kế hoạch năm.
Cảng cá Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu mỗi khi tàu cá trở về. Ảnh: Xuân Hoàng
Cảng cá Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu mỗi khi tàu cá trở về. Ảnh: Xuân Hoàng

Những tháng đầu năm, bà con ngư dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An gặp nhiều khó khăn, do dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các kênh phân phối sản phẩm thủy sản bị ảnh hưởng, gián đoạn. Giá cả các loại vật tư, nhiên liệu đầu vào, đặc biệt là giá dầu tăng cao gây khó khăn cho hoạt động khai thác hải sản trên biển. Tình trạng lao động khai thác thủy sản thường xuyên thiếu so với yêu cầu của các chủ tàu. 

Việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào khai thác còn nhiều hạn chế, đặc biệt, công tác bảo quản sản phẩm thủy sản, giảm tổn thất sau thu hoạch chưa được cải thiện, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển.

Thương lái thu hải sản tại cảng cá trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: Xuân Hoàng
Thương lái thu hải sản tại cảng cá trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: Xuân Hoàng

Xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai) là địa phương có số tàu thuyền đánh bắt hải sản nhiều nhất tỉnh, với 160 chiếc công suất trên 90 CV, tuy nhiên, 3 tháng đầu năm nay sản lượng đánh bắt giảm hơn so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Lê Bá Kỷ - Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Lập cho biết, trong 3 tháng đầu năm, sản lượng đánh bắt hải sản của địa phương chỉ đạt khoảng 6 nghìn tấn. So với 3 tháng cùng kỳ năm trước là giảm khoảng 1 nghìn tấn. Nguyên nhân là do 3 tháng đầu năm nay thời tiết không thuận lợi, cùng đó giá dầu tăng cao, nên bà con ngư dân ít đi biển hơn vì sợ lỗ.

Hải sản đánh bắt được trong 3 tháng đầu năm nay chủ yếu là cá trỏng. Ảnh: Xuân Hoàng
Hải sản đánh bắt được trong 3 tháng đầu năm nay chủ yếu là cá trỏng. Ảnh: Xuân Hoàng

Ghi nhận tại các cảng cá trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai là những địa phương dẫn đầu đánh bắt hải sản cho thấy, những tháng đầu năm hải sản đánh bắt được chủ yếu là cá trỏng, giá trị thấp. Phần lớn tàu thuyền có sản lượng đánh bắt không cao, nhiều chủ tàu thua lỗ. 

Theo số liệu của Chi cục Thủy sản, tính đến 31/3/2022, sản lượng hải sản toàn tỉnh đánh bắt được đạt 36.389 tấn, giá trị ước khoảng 700 tỷ đồng, chỉ bằng 21,41% kế hoạch năm, tăng 2,89% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, toàn tỉnh còn đánh bắt được 1.666 tấn thủy sản nội địa.

Toàn tỉnh hiện có 3.469 tàu cá, với tổng công suất 654.224 CV, trong đó, số tàu cá trên 12m có 1.762 chiếc. Ngư dân nghệ An đánh bắt hải sản bằng các nghề: Lưới rê, lưới chụp, lưới vây, lưới kéo và nghề câu. Năm 2022, kế hoạch của Nghệ An đánh bắt 170.000 tấn hải sản./.

Tin mới