Nghệ An: 334 giáo viên xuất sắc tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi tỉnh bậc mầm non

(Baonghean.vn) - Vượt lên những khó khăn do dịch bệnh, các giáo viên mầm non của tỉnh đã tụ hội ở thị xã biển Cửa Lò để tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi tỉnh bậc mầm non. Đây đều là những gương mặt giáo viên xuất sắc, đã có nhiều thành tích trong công tác dạy học và chăm sóc trẻ.
Gần một tuần nay, Hội thi giáo viên dạy giỏi tỉnh bậc mầm non phần thi thực hành đã được tổ chức tại thị xã Cửa Lò.
Gần một tuần nay, Hội thi giáo viên dạy giỏi tỉnh bậc mầm non phần thi thực hành các hoạt động giáo dục đã được tổ chức tại thị xã Cửa Lò. Trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, công tác đảm bảo an toàn đã được thực hiện nghiêm túc ngay trước mỗi địa điểm thi. Ảnh: Mỹ Hà
Hội thi năm nay quy tụ 334 gương mặt giáo viên xuất sắc đại diện cho hơn 15.000 giáo viên bậc mầm non trong toàn ngành. Sau phần thi đầu tiên
Hội thi năm nay quy tụ 334 gương mặt giáo viên xuất sắc đại diện cho hơn 15.000 giáo viên bậc mầm non trong toàn ngành. Sau phần thi đầu tiên trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ em có 324 giáo viên đạt và đủ điều kiện để tham dự tiếp cuộc thi. Ảnh: Mỹ Hà
Sau khi bốc thăm phần thi của mình, mỗi giáo viên bước vào phần thi thực hành có hai ngày chuẩn bị. Trước mỗi bài thi, các thí sinh sẽ gửi nội dung phần thi đã bốc thăm để gửi ban giám khảo. Ảnh: Mỹ Hà
Sau khi bốc thăm phần thi của mình, mỗi giáo viên bước vào phần thi thực hành có hai ngày chuẩn bị. Trước mỗi bài thi, các thí sinh sẽ trao đổi nội dung phần thi đã bốc thăm để gửi ban giám khảo. Ảnh: Mỹ Hà
Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc mầm non được tổ chức 4 năm một lần nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Ảnh: Mỹ Hà
Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc mầm non được tổ chức 4 năm một lần nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Đặt trong bối cảnh dịch bệnh năm nay khi bậc học mầm non chịu tác động năng nề thì hội thi là dịp để khích lệ các giáo viên vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Mỹ Hà
Cô giáo Đặng Thị Huyền (Trường mầm non Tường Sơn, Anh Sơn) năm nay đã 45 tuổi và là giáo viên cao tuổi nhất cuộc thi. Dù đến với cuộc thi muộn hơn rất nhiều những người bạn đồng nghiệp nhưng chị rất hạnh phúc bởi danh hiệu giáo viên dạy giỏi tỉnh là mục tiêu lớn nhất mà chị khát khao đạt được sau hơn 20 năm làm cô giáo.
Cô giáo Đặng Thị Huyền (Trường Mầm non Tường Sơn, Anh Sơn) năm nay đã 45 tuổi và là giáo viên cao tuổi nhất cuộc thi. Dù đến với cuộc thi muộn hơn rất nhiều những người bạn đồng nghiệp nhưng chị rất hạnh phúc bởi danh hiệu giáo viên dạy giỏi tỉnh là mục tiêu lớn nhất mà chị nỗ lực phấn đấu sau hơn 20 năm làm cô giáo. Dù là một giáo viên có tuổi nhưng chị vẫn giữ được sự duyên dáng, nhẹ nhàng của một giáo viên mầm non. Ảnh: Mỹ Hà
Hội thi năm nay được tổ chức với tinh thần đổi mới. Theo quy chế năm nay, sau khi bốc thăm, giáo viên sẽ không được dạy trước hoạt động giáo dục. Điều này, dù có những khó khăn vì ở độ tuổi này học sinh còn nhỏ, chưa làm quen với giáo viên nhưng sẽ tránh được tình trạng
Hội thi năm nay được tổ chức với tinh thần đổi mới. Theo quy chế năm nay, sau khi bốc thăm, giáo viên sẽ không được dạy trước hoạt động giáo dục. Điều này, dù có những khó khăn vì ở độ tuổi này học sinh còn nhỏ, chưa làm quen với giáo viên nhưng sẽ tránh được tình trạng "diễn" khi triển khai bài giảng. Nhiều bài giảng được các giáo viên thể hiện linh hoạt bằng nhiều hình thức khác nhau như tổ chức cuộc thi "Chúng tôi là chiến sỹ". Ảnh: Mỹ Hà
Học sinh thị xã Cửa Lò có cơ hội được tham dự những tiết học hấp dẫn, sinh động. Ảnh: Mỹ Hà
Học sinh thị xã Cửa Lò có cơ hội được tham dự những tiết học hấp dẫn, sinh động. Ảnh: Mỹ Hà
Do điều kiện dịch bệnh nên năm nay tất cả các điểm thi đều thực hiện nghiêm ngặt quy định phòng dịch. Theo đó, hai ngày/lần các thí sinh dự thi phải test Covid - 19. Trong quá trình dự thi, thay vì có các đồng nghiệp hỗ trợ như những năm trước, năm nay BTC chỉ cho một giáo viên vào điểm thi. Phần hỗ trợ sẽ do các giáo viên tại các trường sở tại thực hiện. Trong những ngày  thi, ngành giáo dục tiếp tục thực hiện mô hình
Do điều kiện dịch bệnh nên năm nay tất cả các điểm thi đều thực hiện nghiêm ngặt quy định phòng dịch. Theo đó, hai ngày/lần các thí sinh dự thi phải test Covid - 19. Trong quá trình dự thi, thay vì có các đồng nghiệp hỗ trợ như những năm trước, năm nay BTC chỉ cho một giáo viên vào điểm thi. Phần hỗ trợ sẽ do các giáo viên tại các trường sở tại thực hiện. Trong những ngày thi, ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện mô hình "bong bóng" để hạn chế tiếp xúc giữa giáo viên, học sinh các lớp, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ảnh: Mỹ Hà
Tùy theo từng bài giảng, các giáo viên sẽ
Tùy theo từng bài giảng, các giáo viên sẽ "tái hiện" nhiều hình ảnh khác nhau để tạo hứng thú cho trẻ. Ảnh: Mỹ Hà
Để khích lệ các thí sinh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã xuống kiểm tra, động viên cho các thí sinh. Theo kế hoạch kỳ thi sẽ tổng kết vào cuối tháng 12. Tuy nhiên, hiện tại có 1 thí sinh ở huyện Con Cuông đang là đối tượng F1, trong thời gian cách ly nên BTC sẽ linh hoạt kéo dài thời gian thi cho thí sinh cuối cùng. Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi cho tất cả các thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà
Để khích lệ các thí sinh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã xuống kiểm tra, động viên cho các thí sinh. Theo kế hoạch, kỳ thi sẽ tổng kết vào cuối tháng 12. Tuy nhiên, hiện tại có 1 thí sinh ở huyện Con Cuông đang là đối tượng F1, trong thời gian cách ly nên BTC sẽ linh hoạt kéo dài thời gian thi cho thí sinh cuối cùng. Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi cho tất cả các thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà
Những ngày tham gia hội thi là những ký ức khó quên với các giáo viên, học sinh và các nhà trường. Đây cũng là cơ hội để các giáo viên rèn luyện tự học, sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em. Ảnh - Mỹ Hà
Những ngày tham gia hội thi là những ký ức khó quên với các giáo viên, học sinh và các nhà trường. Đây cũng là cơ hội để các giáo viên rèn luyện tự học, sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em. Ảnh  Mỹ Hà

Tin mới