Nghệ An: 6 tháng đánh bắt trên 70 nghìn tấn hải sản

(Baonghean.vn) - 6 tháng đầu năm 2018, ngư dân Nghệ An đánh bắt được trên 70 nghìn tấn hải sản các loại. Tổng giá trị ước đạt hơn 1.380 tỷ đồng.
Ngư dân Thị xã Hoàng Mai chuẩn bị ra khơi bám biển đánh bắt hải sản. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngư dân Thị xã Hoàng Mai chuẩn bị ra khơi bám biển đánh bắt hải sản. Ảnh: Xuân Hoàng
Quỳnh Lưu là huyện có số lượng tàu thuyền đánh bắt hải sản lớn nhất tỉnh với hơn 1.200 chiếc, trong đó có hơn 700 chiếc đánh bắt xa bờ công suất từ 90CV trở lên.
Trong 6 tháng đầu năm 2018, mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng bà con ngư dân huyện Quỳnh Lưu đã đánh bắt được gần 23 nghìn tấn hải sản các loại, giá trị kinh tế trên 515 tỷ đồng.
Các xã có nghề đánh bắt hải sản phát triển như: Tiến Thủy, Quỳnh Long, Quỳnh Nghĩa, Sơn Hải...
 
Cảnh mua bán hải sản nhộn nhịp tại cảng cá Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Xuân Hoàng
Cảnh mua bán hải sản nhộn nhịp tại cảng cá Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo số liệu của Chi cục Thủy sản, sản lượng khai thác hải sản của Nghệ An 6 tháng đầu năm đạt 70.797 tấn hải sản các loại, bằng 50,46% so với kế hoạch năm; tăng 10,17% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị ước đạt hơn 1.380 tỷ đồng.

Nghệ An hiện có 3.895 chiếc tàu thuyền đánh bắt hải sản, trong đó có 1.422 chiếc công suất trên 90 CV trở lên, 51 chiếc tàu dịch vụ hậu cần. Ngư dân Nghệ An đánh bắt hải sản xa bờ bằng các nghề: Lưới rê, lưới vây, chụp 4 sào và dịch vụ hậu cần.

Tin mới