Nghệ An: 7 người nhập viện cấp cứu nghi do uống nhầm nước có lá cây kịch độc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -Sau khi hái lá cây trong rừng uống, nhóm 7 người đàn ông liền bị đau bụng dữ dội, nôn mửa.

Sáng 15/10, bác sỹ Lê Đức Hải - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương cho biết, sau khi hội chẩn, nhận thấy sức khỏe của 7 bệnh nhân bị ngộ độc có chuyển biến nặng, đơn vị đã chuyển toàn bộ lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị. "Trước khi chuyển lên tuyến trên, chúng tôi đã sơ cứu ban đầu, súc rửa dạ dày", bác sỹ Hải nói.

Lá ngón là loài cây cực độc. Ảnh: H.T

Lá ngón là loài cây cực độc. Ảnh: H.T

7 người đàn ông này tuổi từ 32 đến 51, đều quê ở huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), đến địa bàn xã Thái Sơn (Đô Lương), khai thác cây keo thuê nhiều ngày nay. Chiều tối 15/10, 7 người được đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn mửa, chóng mặt...

"Qua lời khai ban đầu của các bệnh nhân thì họ làm ở trong rừng nên đi hái lá chè vằng để nấu uống. Tuy nhiên, do lá chè vằng cũng gần giống lá ngón nên hái nhầm. Đến khi một người phát hiện ra lá ngón thì không kịp", bác sỹ Lê Đức Hải nói thêm.

Tuy nhiên, bác sỹ Nguyễn Văn Thủy - Trưởng Khoa Chống độc (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) cho rằng, nhiều khả năng nhóm 7 người này không phải bị ngộ độc lá ngón.

"Hiện nay 7 bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Chống độc, sức khỏe đã ổn định, không còn ảnh hưởng đến tính mạng. Qua thăm khám thì các triệu chứng của 7 bệnh nhân không giống với triệu chứng của người bị ngộ độc lá ngón. Hình ảnh cái cây mà họ hái lá uống sau đó có chụp lại cũng không giống lắm", ông Thủy nói.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được làm rõ.

Tin mới