Nghệ An: 7 người phải nhập viện vì ong rừng đốt

(Baonghean.vn) - Trong lúc đi gặt, cả 7 người trong 2 gia đình ở bản Pà Khốm, xã Tri Lễ (Quế Phong) đã bị ong rừng đốt.

Vào 16h ngày 21/9, trong lúc đi gặt tại cánh đồng bản Pà Khốm, xã Tri Lễ (Quế Phong), gia đình anh Thò Bá Lâu và gia đình anh trai, cùng trú ở bản Pà Khốm có mang theo các con nhỏ gồm Thò Y Súa, Thò Ý Dua, Thò Bá Chểnh, Thò Y Mái, Thò Công Hự, tất cả các cháu đều từ 4-6 tuổi.

Ảnh: Hùng Cường
Các cháu nhỏ hiện đang điện theo dõi ở Trung tâm Y tế huyện Quế Phong. Ảnh: Hùng Cường

Trong lúc người lớn đang gặt lúa, các cháu nhỏ đang chơi thì không may bị đàn ong rừng sà xuống đốt. Tuy bị ong đốt nhưng anh Thò Bá Lâu và chị Thò Thị Thông vẫn kịp truy hô người, gọi xe để đưa các cháu nhỏ ra Trung tâm Y tế huyện Quế Phong.

Hiện nay, anh Thò Bá Lâu, chị Thò Thị Thông, cùng 1 cháu nhỏ đã qua cơn nguy kịch, 4 cháu nhỏ còn lại hiện vẫn đang hôn mê và đang được các y, bác sỹ tích cực theo dõi, điều trị.

Tin mới