Nghệ An: ANTT trong đêm Giao thừa và mùng Một Tết được đảm bảo

(Baonghean.vn) - Do chủ động triển khai và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các phương án đảm bảo ANTT nên trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tình hình ANTT trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản được đảm bảo ổn định.

Đó là đánh giá của Công an tỉnh Nghệ An tại cuộc giao ban tình hình an ninh trật tự trong đêm giao thừa và ngày mùng một Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vào chiều 16/2 (tức Mùng 1 Tết Âm lịch).

Đêm 30 và mùng Một Tết nguyên đán Mậu Tuất, thời tiết rất thuận lợi cho nhân dân vui Tết đón xuân, lưu lượng người tham gia giao thông đông nhưng do chủ động làm tốt công tác điều tiết, phân luồng nên tình hình trật tự an toàn giao thông, thời điểm trước và sau Giao thừa đều thông suốt, không xảy ra ùn tắc.

Giao ban tình hình an ninh trật tự trong đêm Giao thừa và ngày mùng một Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Ảnh: Minh Tâm
Giao ban tình hình an ninh trật tự trong đêm Giao thừa và ngày mùng một Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Ảnh: Minh Tâm

Công an tỉnh Nghệ An đã đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện bảo vệ tuyệt đối an toàn chương trình nghệ thuật chào mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018 tại Quảng trường Hồ Chí Minh và các hoạt động vui Tết, đón xuân của nhân dân trên địa bàn; triển khai 08 đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện chế độ ứng trực của CBCS và thực hiện công tác đảm bảo ANTT, phòng chống các vi phạm về pháo trong đêm giao thừa; tăng cường 234 cán bộ chiến sỹ thuộc các phòng nghiệp vụ Công tỉnh xuống địa bàn trọng điểm của TP. Vinh để phối hợp phòng chống pháo nổ, đảm bảo ANTT đêm giao thừa.

1
Các lực lượng được tăng cường để đảm bảo ANTT trong đêm giao thừa. Ảnh: Minh Tâm
Nhờ đó, tình trạng đốt pháo trái phép trong đêm giao thừa được kìm giữ và hạn chế. Các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành thị tổ chức tuần tra kiểm soát vũ trang 24/24h tại các tuyến, địa bàn trọng điểm và đã điều tra làm rõ 1 vụ, 2 đối tượng cướp giật tài sản; 01 vụ, 01 đối tượng trộm cắp tài sản; 2 vụ, 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; 2 vụ, 16 đối tượng đánh bạc…

Xác định thời gian nghỉ Tết còn dài, trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều hoạt động vui xuân, đón tết, lễ hội diễn ra, Công an tỉnh Nghệ An quán triệt tới Công an các huyện, thành phố và thị xã về việc cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm và tệ nạn xã hội thường xảy ra trong dịp Tết như giết người, cố ý gây thương tích, cướp, cướp giật, trộm cắp, đánh bạc…, triển khai các phương án đảm bảo TTATGT, TTCC phục vụ nhân dân đi lại an toàn.

Tin mới