Nghệ An ban hành Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Nghệ An trình bày dự thảo Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Nghệ An trình bày dự thảo Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành xem xét, thảo luận và quyết nghị thông qua Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, đối tượng áp dụng của nghị quyết này như sau:

- Người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và các tuổi trên 100 cư trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Thành Duy

- Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh hàng năm như sau:

+ Người cao tuổi ở tuổi 70, 75: 200.000 đồng/người.

+ Người cao tuổi ở tuổi 80: 300.000 đồng/người.

+ Người cao tuổi ở tuổi 85: 400.000 đồng/người.

+ Người cao tuổi ở tuổi 95: 500.000 đồng/người.

+ Người cao tuổi ở các tuổi trên 100: 700.000 đồng/người.

* Người cao tuổi thọ 90 tuổi và người cao tuổi thọ 100 tuổi thực hiện theo mức quy định tại Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Nghị quyết này được có hiệu lực bắt đầu từ Tết Tân Sửu 2021 này.

Tặng quà
Trao quà Tết cho người già neo đơn, sức khỏe yếu dịp Tết Canh Tý 2020. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Tin mới