Nghệ An: Băng qua đường sắt, người đàn ông bị đầu máy tàu hỏa đâm tử vong

(Baonghean.vn) - Băng qua đường sắt nhưng thiếu quan sát, người đàn ông bị đầu máy tàu hỏa đâm trúng, hất văng vào ta luy đường sắt dẫn đến tử vong.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng 7/7 trên tuyến đường sắt Bắc Nam, đoạn đi qua địa phận khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai.

Đoạn đường giao cắt xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Yên
Đoạn đường giao cắt xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Yên

Khoảng 10h30 phút, ông Nguyễn Văn Đoan (SN 1957, trú tại khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai) điều khiển xe máy BKS PA99 - 4013 lưu thông từ đường làng băng qua đường sắt không có gác chắn, đèn báo hiệu.

Đúng lúc đó, đầu máy tàu hỏa số hiệu 246 thuộc xí nghiệp đầu máy Vinh đang lưu thông trên đường sắt hướng Vinh - Thanh Hóa đi tới và đâm trúng chiếc xe máy. Hậu quả ông Đoan bị hất văng vào ta luy đường sắt, tử vong tại chỗ.

Chiếc đầu máy va chạm với xe máy do ông Đoan điều khiển. Ảnh: Thanh Yên
Chiếc đầu máy va chạm với xe máy do ông Đoan điều khiển. Ảnh: Thanh Yên

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tin mới