Nghệ An: Bắt 2 đối tượng xách 20 bánh heroin, 05 kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam

(Baonghean.vn) - Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn tinh vi, đi một đoạn đường sẽ đổi phương tiện và quần áo hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công đường dây mua bán ma tùy từ Lào vào phía Nam tiêu thụ, thu giữ 20 bánh heroin, 5kg ma túy đá

Qua công tác nắm tình hình, Phòng PC47 Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây mua bán trái phép ma túy từ Lào vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An,chuyên án 218S được xác lập để đấu tranh triệt phá.

Nghệ An: Bắt 2 đối tượng xách 20 bánh heroin, 05 kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam ảnh 1
Nghệ An: Bắt 2 đối tượng xách 20 bánh heroin, 05 kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam ảnh 2
Đối tượng Nguyễn Văn Đông và Nguyễn Hữu Trinh. Ảnh Xuân Bắc
Sau gần một tháng xác minh và củng cổ tài liệu, nhận thấy thời cơ chín muồi, ngày 30/1/2018, Ban chuyên án triển khai lực lượng, quyết định phá án. Ban chuyên án phối hợp cùng Đội tuần tra KSGT 1-7 và các đơn vị liên quan, chia ra thành nhiều tổ bố trí trải đều trên tuyến quốc lộ 7 gồm 3 địa điểm chính là huyện Con Cuông, ngã ba Lưu Kiền, huyện Tương Dương và biên giới Việt - Lào.
"Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn, đi một đoạn đường sẽ đổi phương tiện và quần áo hòng qua mắt lực lượng chức năng. Nhưng nắm chắc quy luật hoạt động của các đối tượng nên Ban chuyên án luôn có nhiều phương án chủ động đấu tranh” - Trung tá Nguyễn Thái Hòa, Đội trưởng đội 2, Phòng PC47 cho biết.
1
20 bánh heroin và 05 ma túy đá. Ảnh: Xuân Bắc
18 giờ cùng ngày, tại ngã ba Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Ban chuyên án đã bắt quả tang 02 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Khi phát hiện bị vây bắt, các đối tượng đã dùng dao mẹo chống trả quyết liệt, nhưng với tinh thần dũng cảm và mưu trí các CBCS đã khống chế bắt gọn các đối tượng.

Tang vật thu được 20 bánh heroin, 05 kg ma túy đá, 01 xe máy, 01 con dao mẹo. Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Đông (SN 1979), trú tại xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa và Nguyễn Hữu Trinh (SN 1986) trú tại xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ.

Hiện chuyên án đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng./.

Tin mới