Nghệ An: Bắt cóc con hàng xóm để tống tiền qua tin nhắn Facebook

(Baonghean.vn) - Đức thường xuyên gửi các tin nhắn qua Facebook cho gia đình hình ảnh kè dao vào cổ cháu bé và gửi qua Facebook, yêu cầu gia đình chị Liên phải đưa tiền chuộc 50 triệu đồng.

 Sáng 2/6, Công an huyện Diễn Châu cho biết, đã bắt đối tượng Nguyễn Văn Đức, trú tại xóm 3, xã Diễn Thắng về hành vi bắt cóc trẻ em để tống tiền.

Nguyễn Văn Đức tại cơ quan Công an. Ảnh: Mai Giang
Nguyễn Văn Đức tại cơ quan Công an. Ảnh: Mai Giang
Trước đó ngày 31/5, Công an huyện Diễn Châu nhận được đơn trình báo của chị Trần Thị Liên, trú tại xóm 3, xã Diễn Thắng về việc con trai mình là cháu Lê Hồng Sơn, sinh năm 2006 bị đối tượng Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1999 cùng xóm rủ đi chơi từ chiều ngày 30/5 vẫn chưa trở về. 

Gia đình đã tìm cách liên lạc với Đức nhưng không được. Sau đó Đức thường xuyên gửi các tin nhắn qua Facebook cho gia đình hình ảnh kè dao vào cổ cháu bé và yêu cầu gia đình chị Liên phải  đưa tiền chuộc 50 triệu đồng mới thả cháu Sơn về. Đối tượng cũng thường xuyên thay đổi địa điểm và số điện thoại.

Tang vật thu được tại hiện trường. Ảnh: Mai Giang
Tang vật thu được tại hiện trường. Ảnh: Mai Giang
Đến 9 giờ ngày 1/6, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Diễn Châu đã bắt quả tang  đối tượng Nguyễn văn Đức khi đang thuê xe taxi chở cháu Sơn đi nhận tiền chuộc tại xóm 7, xã Diễn Phúc, giải cứu cháu Sơn an toàn, đồng thời thu giữ 20 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau đó, cháu Sơn đã được cơ quan công an bàn giao về cho gia đình.

Tin mới