Nghệ An bắt đối tượng 3 lần vận chuyển nội tạng không rõ nguồn gốc

(Baonghean.vn) -Kiểm tra giấy tờ xe, Đội CSGT trật tự cơ động Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện 15kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc đang được vận chuyển đi tiêu thụ trên địa bàn.

Vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 2/5, trên QL7A, đoạn đi qua khối 5, thị trấn Mường Xén, Kỳ Sơn.

Tổ công tác thuộc Đội CSGT trật tự cơ động Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện xe máy biển số 37P1 - 024.20 chạy hướng xã Hữu Kiệm lên thị trấn Mường Xén do Nguyễn Lâm Hà, sinh 1986, thường trú xóm 13, xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương. 

Hiện tạm trú tại khối 3 thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn điều khiển,  chở theo thùng có chứa một gói hàng màu đen. Nghi có chứa nội tạng thực phẩm bẩn, nên tổ công tác yêu cầu tài xế mở ra kiểm tra.

Đối tượng Nguyễn Lâm Hà, 3 lần bị lực lượng chức năng xử lý về hành vi vẩn chuyển nội tạng bẩn, không rõ nguồn gốc.
Đối tượng Nguyễn Lâm Hà, 3 lần bị lực lượng chức năng xử lý về hành vi vận chuyển nội tạng bẩn, không rõ nguồn gốc.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong bao tải có chứa nhiều bao nhỏ, hầu hết là nội tạng động vật đã bốc mùi, chảy nước màu đen. Khi lực lượng chức năng kiểm tra đối tượng Nguyễn Lâm Hà không xuất trình chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ số hàng trên.
Tổng  trọng lượng  số nội tạng bị thu giũ là 15kg nội tạng và phụ phẩm  động vật đã bốc mùi và rỉ nước màu đen
Tổng trọng lượng  bị thu giữ là 15kg nội tạng và phụ phẩm động vật đã bốc mùi và rỉ nước màu đen
Hiện Công an huyện Kỳ Sơn đã gửi toàn bộ tang vật và đối tượng vi phạm cho chính quyền UBND thị trấn Mường Xén xử lý theo quy định và tiêu hủy số tang vật nói trên.
Được biết đối tượng Nguyễn Lâm Hà đã từng bị lực lượng chức năng Kỳ Sơn xử phạt hành chính nhiều lần cùng hành vi nêu trên. Mới đây nhất, vào giữa tháng 4/2019, Hà cũng bị công an bắt quả tang vì hành vi này.
Huyện Kỳ Sơn, nơi vừa có 2 bệnh nhân được phẫu thuật gắp đỉa từ mũi ra. Ảnh: Google maps
Huyện Kỳ Sơn, nơi công an vừa bắt giữ đối tượng buôn bán nội tạng thối.  Ảnh: Google maps

Tin mới