Nghệ An bắt đối tượng vận chuyển trái phép 6 cá thể tê tê

(Baonghean.vn) -Nguyễn Đình Sỹ khai số động vật trên được anh mua của một người đàn ông ở Hương Sơn, Hà Tĩnh với giá 30 triệu đồng, khi đang trên đường vận chuyển qua Nghệ An để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Bắt giữ vụ vận chuyển 06 cá thể tê tê. Clip: Mạnh Cường - Vương Linh

Ngày 31/8, Phòng Cảnh sát môi trường (CSMT) Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an huyện Nam Đàn khám phá thành công Chuyên án về mua bán vận chuyển động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm. Bắt 1 đối tượng đang có hành vi vận chuyển 6 cá thể tê tê đi tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Trước đó, lực lượng công an Nghệ An nhận được nguồn tin từ quần chúng nhân dân về việc có 1 đối tượng có khả nghi về việc sử dụng xe ô tô vận chuyển động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm từ Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh sang địa bàn Nghệ An để tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Đình Sỹ cùng tang vật tại hiện trường là 6 cá thể tê tê. Ảnh: Mạnh Cường
Đối tượng Nguyễn Đình Sỹ cùng tang vật tại hiện trường là 6 cá thể tê tê. Ảnh: Mạnh Cường

Ngày 20/8/2020, Phòng CSMT Công an Nghệ An xác lập Chuyên án mang bí số 820Đ để đấu tranh. Phòng CSMT cử tổ công tác thuộc Đội 2 mật phục, theo dõi di biến động của đối tượng.

Vào 8h30 ngày 31/8, tổ công tác Phòng CSMT phối hợp Công an huyện Nam Đàn phát hiện đối tượng Nguyễn Đình Sỹ (SN 1972), trú tại xóm 3, xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đi xe ô tô BKS 38A - 159.27 đang ở khu vực xóm Phú Xuân, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện cốp sau xe có 6 cá thể tê tê được đựng trong 3 thùng xốp màu trắng, có tổng trọng lượng 23,8kg. Tại thời điểm kiểm tra Nguyễn Đình Sỹ không xuất trình được giấy tờ, thủ tục chứng minh nguồn gốc số động vật trên. Tổ Công tác tiến hành lập biên bản.

Hiện Phòng CSMT đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an huyện Nam Đàn tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

Tin mới