Nghệ An bắt giữ kẻ tuồn 64 ngàn khẩu trang y tế ra nước ngoài

(Baonghean.vn) - Nguyễn Bá Tuấn đang trên đường vận chuyển trên 64 ngàn khẩu trang y tế và 1.686 chai nước rửa tay sát khuẩn từ Việt Nam sang bên kia biên giới để lấy tiền công thì bị lực lượng Bộ đội biên phòng Nghệ An phát hiện, bắt giữ.

Vào lúc 16 giờ ngày 20/3, tại khu vực cửa xuất, dành cho hàng hóa, phương tiện, lực lượng kiểm soát biên phòng, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội biên phòng Nghệ An) đã phát hiện ô tô biển kiểm soát Lào UN 0095 (biển số Lào) đang vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn kiểm tra số hàng trên xe. Ảnh: Hải Thượng
Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn kiểm tra số hàng trên xe. Ảnh: Hải Thượng

Qua kiểm tra phát hiện có 64.500 chiếc khẩu trang y tế và 1.686 chai nước rửa tay kháng khuẩn được cất giấu lẫn trong hàng hóa vận chuyển trên xe ô tô.

Tài xế điều khiển xe là Nguyễn Bá Tuấn, SN 1982, có hộ khẩu thường trú tại xã Thạch Thanh, Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Qua đấu tranh khai thác, tài xế Tuấn khai nhận chở thuê số hàng hóa trên từ Việt Nam qua bên kia biên giới cho một người có tên là Nguyệt, không biết số khẩu trang và nước sát khuẩn được trộn lẫn trong hàng hóa.
Số khẩu trang y tế được vận chuyển từ Việt Nam sang bên kia biên giới. Ảnh: Hải Thượng
Số khẩu trang y tế được vận chuyển từ Việt Nam sang bên kia biên giới. Ảnh: Hải Thượng

Hiện, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã chỉ đạo đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đang hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tin mới