Nghệ An: Bắt kẻ trốn nã 13 năm trong rừng sâu cùng nhiều vũ khí nóng

(Baonghean.vn) - Học Văn Đức sau khi trốn nã vào năm 2005 đã dựng lán trại trong rừng sâu, tự sắm nhiều vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng.

Sáng 15/4, Trung tá Trần Phúc Tú - Trưởng Công an huyện Tương Dương cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công Học Văn Đức (SN 1964, trú xã Hữu Dương (cũ), huyện Tương Dương) sau 13 năm trốn truy nã.

Đối tượng Học Văn Đức. Ảnh: Như Bình
Đối tượng Học Văn Đức. Ảnh: Như Bình

Năm 2005, Học Văn Đức bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an Nghệ An truy nã toàn quốc theo quyết định số 29 ngày 31/10/2005 về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Từ xã Hữu Dương (cũ), Học Văn Đức chạy sang xã Nhôn Mai (Tương Dương), lợi dụng địa hình rừng núi tại khu vực bản Xói dựng lán để lẩn trốn. Công an huyện Tương Dương nhiều lần tổ chức vây bắt đối tượng này nhưng không thành công.

Sau hơn nửa tháng xác minh, lên phương án tổ chức vây bắt, khoảng 23h ngày 14/4, lực lượng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Tương Dương đã bắt giữ thành công Học Văn Đức khi gã đang lẩn trốn tại khu vực bản Xói, xã Nhôn Mai.

Số vũ khí nóng Học Văn Đức sắm, mang theo bên người để phòng thân. Ảnh: Hà Anh
Số vũ khí nóng Học Văn Đức sắm, mang theo bên người để phòng thân. Ảnh: Hà Anh

Lực lượng công an còn thu giữ 1 khẩu súng Kbin, 2 viên đạn Kbin (trong đó 1 viên đã lên nòng), 1 hộp tiếp đạn và 4 khẩu súng tự chế.

Công an huyện Tương Dương đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng Học Văn Đức cho PC47 tiếp tục điều tra theo thẩm quyền./.                                               

Tin mới