Nghệ An: Bé gái sinh non 800 gam nguyên bọc ối cực hiếm gặp

(Baonghean.vn) - Các bác sĩ Khoa Sản Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An cho biết, bệnh viện vừa đỡ đẻ thành công ca sinh non ngôi ngược cực hiếm ở Việt Nam.

Vào lúc 16h ngày 10/2, chị Lô Thị Tuyết Sinh (27 tuổi, ở Yên Hòa, huyện Tương Dương, Nghệ An) mang thai 28 tuần, được đưa vào cấp cứu tại Khoa Sản, Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An trong tình trạng đau bụng, cổ tử cung mở 2 cm, ngôi ngược, dọa sinh non.

Bé gái trọng lượng 800gr trong bọc ối. Ảnh: Thanh Hoa
Bé gái trọng lượng 800gr trong bọc ối. Ảnh: Thanh Hoa

Theo dõi đến 0h ngày 14/2 thì chị Sinh có hiện tượng đau bụng, mở hết tử cung và sinh ra một bọc ối. Các bác sĩ tiến hành xé màng ối thì thấy bé gái trọng lượng 800gr.

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi cho biết: Tỷ lệ ca sinh non ngôi ngược cực hiếm ở Việt Nam, chỉ chiếm tỷ lệ 1/80.000. Sau khi sinh đến nay, sức khỏe của người mẹ đã hồi phục và được xuất viện. Còn cháu bé đang nằm lồng ấp thở máy NCPAP, chuyền dịch tại Khoa Sơ sinh Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An để theo dõi. 

Ảnh: Thanh Hoa
Hiện bé đang được nằm lồng ấp thở máy NCPAP, chuyền dịch tại Khoa Sơ sinh Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An. Ảnh: Thanh Hoa

Mẹ chồng chị Tuyết Sinh cho biết: Chị Sinh mang thai lần này là lần thứ 7, sáu lần trước chị đều sinh non.

Thanh Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới