Nghệ An: Bệnh dịch tả lợn châu Phi 'hạ nhiệt'

(Baonghean.vn) - Đến đầu tháng 6, bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn Nghệ An đã "hạ nhiệt", hiện chỉ còn 53 ổ dịch, tại 13 huyện, thị.
Từ tháng 3 đến đầu tháng 5, bệnh dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát mạnh trên địa bàn nhiều huyện của Nghệ An. Ảnh: Xuân Hoàng
Từ tháng 3 đến đầu tháng 5, bệnh dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát mạnh trên địa bàn nhiều huyện của Nghệ An. Ảnh: Xuân Hoàng

Thời gian gần đây, bệnh dịch tả lợn châu Phi tại nhiều huyện trên địa bàn Nghệ An có chiều hướng "hạ nhiệt", chỉ còn những điểm dịch nhỏ lẻ.

Các huyện Yên Thành, Thanh Chương và Diễn Châu từ tháng 3 đến đầu tháng 5 là những điểm "nóng" về bệnh dịch tả lợn châu Phi: Yên Thành với 22 xã, Thanh Chương trên 30 xã, Diễn Châu 18 xã công bố dịch tả lợn châu Phi.
Tuy nhiên, đến đầu tháng 6, cả 3 địa phương này đều "hạ nhiệt" về bệnh dịch tả lợn châu Phi: Huyện Yên Thành trong cuối tháng 5 đã có 15 xã công bố hết dịch; Huyện Thanh Chương công bố hết dịch trên địa bàn 12 xã; Huyện Diễn Châu công bố hết dịch tại 14 xã.

Số liệu của Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, đến ngày 5/6, bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh giảm hẳn so với cách đây 1 tháng.

Đến ngày 5/6, còn 53 ổ dịch chưa qua 21 ngày, tại 13 huyện, thị gồm: Đô Lương 10 ổ, Thanh Chương 17 ổ, Yên Thành 7 ổ, Diễn Châu 3 ổ, Anh Sơn 4 ổ, Nam Đàn 2 ổ, TX.Hoàng Mai 1 ổ, Quỳ Hợp 1 ổ, Tương Dương 1 ổ, Quế Phong 4 ổ, Nghi Lộc 1 ổ, Hưng Nguyên 1 ổ, Quỳnh Lưu 1 ổ.

Người chăn nuôi cần thực hiện tốt các giải pháp tiêu độc, khử trùng trong khu vực chuồng trại. Ảnh: Xuân Hoàng
Người chăn nuôi cần thực hiện tốt các giải pháp tiêu độc, khử trùng trong khu vực chuồng trại. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Ngô Đức Quỳnh - Phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y nhận định, mặc dù bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh "hạ nhiệt" đáng kể, nhưng nguy cơ tái dịch cao, bởi hiện nay chưa có vắc-xin phòng dịch; chăn nuôi lợn chủ yếu vẫn là nông hộ, nhỏ lẻ, chưa áp dụng các giải pháp an toàn dịch bệnh, vệ sinh sát trùng còn hạn chế. Đặc biệt, công tác quản lý giết mổ, vận chuyển, chăn nuôi lợn tại nhiều địa phương còn hạn chế.

Tin mới