Nghệ An: Biện lý do không nắm được thông tin, quán nhậu, hiệu cắt tóc ngang nhiên mở cửa

(Baonghean.vn) - Mặc dù UBND tỉnh đã có công văn hỏa tốc về thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng nhiều người cho rằng không nắm được thông tin, ngang nhiên mở cửa bán hàng, cắt tóc.
Theo ghi nhận của phóng viên, trong chiều 16/4, hàng loạt quán hàng không thiết yếu tại các huyện Yên Thành, Nam Đàn... đều mở cửa kinh doanh, thậm chí bày bán hàng hóa ngay tại các tuyến đường lớn mặc dù trước đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Chính phủ, trong đó có việc tiếp tục tạm ngừng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu trong mùa dịch. Trong ảnh: Hàng quần áo ngang nhiên bày bán trên tuyến QL 7B, đoạn qua địa phận xã Công Thành, huyện Yên Thành trong chiều 16/4. Ảnh: P.V
Theo ghi nhận của phóng viên, trong chiều 16/4, hàng loạt quán hàng không thiết yếu tại các huyện Yên Thành, Nam Đàn... đều mở cửa kinh doanh, thậm chí bày bán hàng hóa ngay tại các tuyến đường lớn mặc dù trước đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Chính phủ, trong đó có việc tiếp tục tạm ngừng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu trong mùa dịch. Trong ảnh: Hàng quần áo ngang nhiên bày bán trên tuyến QL 7B, đoạn qua địa phận xã Công Thành, huyện Yên Thành trong chiều 16/4. Ảnh: P.V
Vào lúc 18 giờ chiều 16/4, các cửa hàng đồng hồ, kính mắt này vẫn ngang nhiên mở cửa kinh doanh tại khối 1, Thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành mà không có lực lượng chức năng nhắc nhở, xử lý. Ảnh: P.V
Vào lúc 18 giờ chiều 16/4, các cửa hàng đồng hồ, kính mắt này vẫn ngang nhiên mở cửa kinh doanh tại khối 1, Thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành mà không có lực lượng chức năng nhắc nhở, xử lý. Ảnh: P.V
Vào lúc 17 giờ chiều 16/4, tại khu vực cầu Thông, thuộc địa phận xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, quán nhậu này ngang nhiên mở cửa kinh doanh. Theo quan sát của P.V, phía bên trong quán có khoảng trên 10 người đang tụ tập ăn uống, không chú trọng đến giãn cách xã hội, một số người ra vào quán không đeo khẩu trang. Ảnh: P.V
Vào lúc 17 giờ chiều 16/4, tại khu vực cầu Thông, thuộc địa phận xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, quán nhậu này ngang nhiên mở cửa kinh doanh. Theo quan sát của P.V, phía bên trong quán có khoảng trên 10 người đang tụ tập ăn uống, không chú trọng đến giãn cách xã hội, một số người ra vào quán không đeo khẩu trang. Ảnh: P.V
Tại Thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn cũng trong tình trạng tương tự, nhiều quán hàng không thiết yếu vẫn hoạt động trong chiều 16/4. Ảnh: P.V
Tại Thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn cũng trong tình trạng tương tự, nhiều quán hàng không thiết yếu vẫn hoạt động trong chiều 16/4. Ảnh: P.V
Thời điểm P.V có mặt, trong quán cắt tóc, làm đẹp tại thị trấn Nam Đàn này có nhiều thanh niên đang tập trung, không đeo khẩu trang theo quy định. Ảnh: P.V
Thời điểm P.V có mặt, trong quán cắt tóc, làm đẹp tại thị trấn Nam Đàn này có nhiều thanh niên đang tập trung, không đeo khẩu trang theo quy định. Ảnh: P.V
Khi cơ quan chức năng có mặt thì chủ tiệm tóc biện lý do không nắm được thông tin Nghệ An tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16, nên mở cửa cắt tóc cho khách. Trong ảnh: Lực lượng chức năng của thị trấn Nam Đàn tiến hành kiểm tra, xử lý quán cắt tóc, làm đẹp này vì hành vi mở cửa kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trong mùa dịch. Ảnh: P.V
Khi cơ quan chức năng có mặt thì chủ tiệm tóc biện lý do không nắm được thông tin Nghệ An tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16, nên mở cửa cắt tóc cho khách. Trong ảnh: Lực lượng chức năng của thị trấn Nam Đàn tiến hành kiểm tra, xử lý quán cắt tóc, làm đẹp này vì hành vi mở cửa kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trong mùa dịch. Ảnh: P.V
Ông Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch UBND thị trấn Nam Đàn cho biết: Trong sáng 16/4, chính quyền địa phương đã phát thông báo trên loa truyền thanh đề nghị người dân tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, trong ngày vẫn có nhiều cửa hàng không thiết yếu vẫn mở cửa, buộc thị trấn phải trực tiếp gửi thông báo bằng văn bản đến từng hộ kinh doanh mặt hàng không thiết yếu nghiêm túc tiếp tục thực hiện Chỉ thị này. Ảnh: P.V
Ông Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch UBND thị trấn Nam Đàn cho biết: Trong sáng 16/4, chính quyền địa phương đã phát thông báo trên loa truyền thanh đề nghị người dân tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, trong ngày vẫn có nhiều cửa hàng không thiết yếu vẫn mở cửa, buộc thị trấn phải trực tiếp gửi thông báo bằng văn bản đến từng hộ kinh doanh mặt hàng không thiết yếu nghiêm túc tiếp tục thực hiện Chỉ thị này. Ảnh: P.V
Chỉ khi có lực lượng chức năng, chủ các cơ sở này mới vội vàng thu dọn hàng hóa để tránh bị xử phạt. Theo thống kê của UBND huyện Nam Đàn, đến thời điểm hiện tại, huyện Nam Đàn đã xử phạt 5 cơ sở kinh doanh các mặt hàng, dịch vụ không thiết yếu với tổng số tiền 43 triệu đồng. Ảnh: P.V
Chỉ khi có lực lượng chức năng, chủ các cơ sở này mới vội vàng thu dọn hàng hóa để tránh bị xử phạt. Theo thống kê của UBND huyện Nam Đàn, đến thời điểm hiện tại, huyện Nam Đàn đã xử phạt 5 cơ sở kinh doanh các mặt hàng, dịch vụ không thiết yếu với tổng số tiền 43 triệu đồng. Ảnh: P.V
Lực lượng chức năng thị trấn Nam Đàn kiểm tra các quán hàng không thiết yếu trong chiều 16/4. Clip: P.V

Tin mới