Nghệ An biểu dương 143 điển hình người tốt việc tốt trong đồng bào Công giáo

(Baonghean.vn) - Chiều 30/7, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Biểu dương gương người tốt việc tốt lần thứ V, giai đoạn 2015 – 2020.

Tham dự Hội nghị có Linh mục Trần Xuân Mạnh – Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Ngọc Kim Nam – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Linh mục Nguyễn Đăng Điền – Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh; Thượng tọa Thích Thọ Lạc – Phó Ban Trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và 143 điển hình người tốt việc tốt trong đồng bào công giáo đại diện cho gần 29.000 giáo dân toàn tỉnh. 

Các đại biểu dâng hoa báo công tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu dâng hoa báo công tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ. Ảnh: Thành Cường

Trước khi diễn ra Hội nghị, các đại biểu đã tổ chức dâng hoa báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ.

102 xã có đồng bào Công giáo đạt chuẩn nông thôn mới

 Tính đến thời điểm hiện nay, Cộng đoàn giáo dân tỉnh Nghệ An có trên 50.840 hộ, với gần 290 ngàn người (chiếm 9 % dân số toàn tỉnh) sinh hoạt tại 13 giáo hạt, 112 giáo xứ thuộc Tòa Giám mục Giáo phận Vinh; sinh sống trên địa bàn dân cư ở 174/460 xã, phường, thị trấn, thuộc 20/21 huyện, thành, thị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Cường
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Cộng đoàn giáo dân đã chung sức cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp hạ nhanh tỷ lệ hộ nghèo, tăng hộ giàu. Riêng tỷ lệ hộ khá, giàu trong đồng bào Công giáo năm 2015 là 51,2%, hiện nay tăng lên 53%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 9%.

Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được các quý cha, Hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ, cộng đoàn giáo dân tích cực hưởng ứng. Trong 5 năm qua, bà con giáo dân đã hiến 109.543m2 đất, tháo dỡ 78.380m tường bao, chặt bỏ 5.230 cây các loại, đóng góp 54.646 ngày công và 294,6 tỷ đồng, làm được 317.000 m2 đường bê tông, góp phần làm cho diện mạo quê hương xứ, họ ngày càng khang trang sạch đẹp, góp phần đưa 102 xã có đồng bào Công giáo đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

Ảnh: Thành Cường
Hội nghị có 143 điển hình người tốt việc tốt trong đồng bào công giáo đại diện cho gần 29.000 giáo dân toàn tỉnh tham dự. Ảnh: Thành Cường

Đồng thời, các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; khuyến học, khuyến tài; thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; hoạt động từ thiện nhân đạo; phối hợp tham gia xây dựng chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội… được Cộng đoàn giáo dân tích cực hưởng ứng và mang lại hiệu quả cao.

Ảnh: Thành Cường
Linh mục Trần Xuân Mạnh – Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam bày tỏ niềm vui trước những đóng góp quan trọng của Cộng đoàn giáo dân Nghệ An cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Ảnh: Thành Cường

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày tham luận xung quanh vấn đề phát huy vai trò của Hội đồng mục vụ giáo xứ trong phối hợp vận động bà con giáo dân phát triển kinh tế; phát triển kinh tế trang trại, vận động bà con giáo dân tham gia công tác xã hội và chu toàn bổn phận đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội…

Sống phúc âm giữa lòng dân tộc

Tại Hội nghị, Linh mục Trần Xuân Mạnh – Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam bày tỏ niềm vui trước những đóng góp quan trọng của Cộng đoàn giáo dân Nghệ An cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Đồng thời, lưu ý các vị linh mục, tu sỹ và bà con giáo dân thực hiện phương châm đối thoại trong tất cả các vấn đề, hài hòa giữa đạo và đời. Thực hiện nêu gương trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần dựng xây Tổ quốc…

Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đồng bào Công giáo đã luôn cùng nhân dân trong tỉnh chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định với tinh thần “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, "Sống tốt đời, đẹp đạo", đồng bào Công giáo đã luôn cùng nhân dân trong tỉnh chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của bà con, đề nghị chính quyền các cấp giải quyết kịp thời  nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng; tích cực vận động bà con giáo dân hoạt động theo đường hướng “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”.

Qua đây, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ban ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và UBND các huyện,  thành, thị cùng đồng bào Công giáo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là chủ trương, chính sách về tôn giáo.

Ảnh: Thành Cường
Linh mục Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Đồng hành cùng dân tộc” cho các cá nhân. Ảnh: Thành Cường

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo do trung ương và địa phương phát động; tập trung nâng cao chất lượng và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “sống tốt đời, đẹp đạo”…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành hiệp thương cử đoàn đại biểu gồm 9 người dự Hội nghị Biểu dương gương người tốt việc tốt trong đồng bào Công giáo toàn quốc lần thứ V.

Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Lê Hồng Vinh –  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen cho đại diện các tập thể. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Lê Hồng Vinh –  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Thành Cường

Dịp này, 9 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Đồng hành cùng dân tộc” của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. 4 tập thể và 13 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 5 tập thể và 13 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tin mới