Nghệ An bố trí máy đo thân nhiệt tại Cảng hàng không quốc tế Vinh

(Baonghean.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Corona, ngày 31/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã bố trí cán bộ đến cắm chốt, trang bị máy đo thân nhiệt tại Cảng hàng không quốc tế Vinh để kiểm soát người qua lại.

Những ngày sau Tết Canh Tý 2020, lưu lượng hành khách thông quan qua Cảng hàng không Vinh tăng đột biến, số lần cất hạ cánh từ 70 - 90 chuyến.

Theo Cảng hàng không Vinh, trong thời gian cao điểm phục vụ Tết Canh Tý, 8 chặng bay nội địa gồm: Vinh - Sài Gòn, Vinh - Nha Trang, Vinh - Cần Thơ, Vinh - Ban Mê Thuột, Vinh -Pleiku, Vinh - Đà Lạt; Vinh - Đà Nẵng và Vinh - Hà Nội đều chật kín khách. Ngày cao điểm đạt 90 chuyến với gần 19.000 khách cả 2 chiều đi và đến. 

12h ngày 31/1, khách đi rất đông, hầu hết nhân viên hàng không, hành khách đều ý thức được dịch bệnh nguy hiểm nên đeo khẩu trang.
12h ngày 31/1, hầu hết nhân viên hàng không, hành khách đều ý thức được dịch bệnh nguy hiểm nên đeo khẩu trang.

Lúc 12h trưa nay, rất đông hành khách có mặt tại sân bay Vinh để bay vào Sài Gòn. Được biết, riêng ngày hôm nay có khoảng 30 chuyến Vinh - Sài Gòn và ngược lại. Theo quan sát, hầu hết hành khách đều đeo khẩu trang, ít nói chuyện, trật tự xếp hàng để nhanh chóng làm thủ tục với nhân viên hàng không.

Chị Đỗ Hoàng Anh ở Đô Lương cùng chồng và con trai lỉnh kỉnh hành lý vào Sài Gòn. Chị, chồng và con trai đều được đeo khẩu trang; trên tay chị còn cầm theo một túi khẩu trang y tế vừa được mua ở một hiệu thuốc.
Chị Anh chia sẻ: Thời gian qua tôi có theo dõi trên tivi và các phương tiện truyền thông và được biết về dịch bệnh nguy hiểm này. Dù ở Nghệ An chưa phát hiện trường hợp nào bị dịch nhưng khi đi máy bay tiếp xúc chỗ đông người, tôi vẫn chuẩn bị đầy đủ khẩu trang để phòng bệnh cho bản thân và chồng con.
Hnahf khách tại sân bay Vinh trưa ngày 31/1 rất đông và đều được đeo khẩu trang phòng dịch bệnh. Ảnh: Thu Huyền

Hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục và đều đeo khẩu trang phòng dịch bệnh. Ảnh: Thu Huyền

Ngày hôm nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã bố trí cán bộ đến cắm chốt, trang bị máy đo thân nhiệt đến Cảng hàng không quốc tế Vinh để kiểm soát người qua lại. Chốt kiểm soát được lập tại tầng 1. Chiều nay, 3 chuyến bay từ Tp. Hồ Chí Minh về Vinh  và có khoảng 200 khách đã được kiểm tra thân nhiệt, các triệu chứng của dịch bệnh. Theo thông tin ban đầu, chưa ghi nhận trường hợp nào có dấu hiệu khả nghi.

Cảng hàng không Vinh đã được bố trí đủ nhân viên y tế, trang thiết bị và phương tiện vận chuyển cứu thương của cảng trực 24/24h để sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ với cơ quan kiểm dịch y tế, cơ sở y tế tại địa phương để triển khai kịp thời các biện pháp xử lý khi phát hiện trường hợp hành khách có dấu hiệu viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Ông Phan Đăng Bảo Quang - P. Chánh Văn phòng Cảng hàng không Vinh cho biết: Ngày 24/1, Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP đã có chỉ thị triển khai thực hiện các biện pháp nhằm phòng, chống dịch bệnh và kiểm soát kịp thời các trường hợp hành khách đi qua cảng hàng không có dấu hiệu viêm đường hô hấp cấp. 

Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan kiểm dịch y tế, cảng vụ hàng không và các đơn vị liên quan để tạo điều kiện mặt bằng bố trí các vị trí đặt máy đo thân nhiệt để kiểm tra thân nhiệt hành khách; bố trí khu vực cách ly tạm thời tại Cảng hàng không, sân bay để sẵn sàng cách ly đối với hành khách có dấu hiệu viêm đường hô hấp cấp.

Ông Phan Đăng Bảo Quang - P. Chánh Văn phòng Cảng hàng không Vinh 

Máy đo thân nhiệt để kiểm soát người qua lại vừa được lắp đặt xong chiều nay 31/1. Ảnh Thu Huyền
Chốt giám sát và máy đo thân nhiệt kiểm soát người qua lại vừa được lắp đặt xong chiều 31/1. Ảnh Thu Huyền

Tiếp đó, UBND tỉnh cũng đã có Công văn số 436 về việc phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

 Bộ phận an ninh làm thủ tục cho hành khách. Ảnh: Thu Huyền
Bộ phận an ninh làm thủ tục cho hành khách. Ảnh: Thu Huyền 

Theo văn bản của UBND tỉnh Nghệ An, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Đây là dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây truyền từ người sang người qua đường tiếp xúc gần hoặc nước bọt, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh, tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành; UBND các huyện, thành thị và các đơn vị có liên quan triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chỉ đạo giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, Cảng hàng không quốc tế Vinh, các cảng biển trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Cảng hàng không quốc tế Vinh; Cục Hải Quan; Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh; phối hợp với Sở Y tế tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại các địa bàn quản lý. Tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị phối hợp với Sở Y tế thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh; đảm bảo đủ các nguồn lực cho hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn.

Tin mới