Nghệ An bóc gỡ đường dây ghi lô đề qua mạng với số tiền hơn 2 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - 4 đối tượng cầm đầu và hàng chục con bạc của đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu vừa sa lưới. Trong thời gian ngắn đường dây này đã tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Cuối tháng 6/2020, Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện đường dây chuyên ghi số lô, số đề với số lượng lớn đối tượng tham gia, hoạt động hết sức tinh vi, với nhiều mắt xích trong và ngoài địa bàn huyện.
Đầu tháng 7/2020, Công an huyện Quỳnh Lưu đã xác lập Chuyên án mang bí số “720Đ”, tập trung lực lượng đấu tranh với hoạt động của các đối tượng trong đường dây đánh bạc.
Đối tượng Phạm Ngọc Thế tại cơ quan công an. Ảnh: Xuân Bắc
Đối tượng Phạm Ngọc Thế tại cơ quan công an. Ảnh: Xuân Bắc

Cơ quan điều tra đã xác định được 4 đối tượng cầm đầu là Phạm Ngọc Thế (SN 1960); Nguyễn Thị Ánh Hồng (SN 1970); Hồ Thị Lý (SN 1967), đều trú tại xóm 13, xã Sơn Hải và Trần Thị Viện (SN 1986), trú tại khối 10, thị trấn Cầu Giát. 4 đối tượng trên đã thiết lập và điều hành đường dây đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, số đề qua ứng dụng Zalo, Facebook, tin nhắn Messenger hoặc trực tiếp thông qua các đại lý.

Các đại lý được 4 đối tượng trên “phát triển” có 18 người tham gia, có nhiệm vụ nhận ghi lẻ các số lô, đề từ người chơi, rồi chuyển về cho các đối tượng. Các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan Công an, như nhà đối tượng Phạm Ngọc Thế được che chắn, bảo vệ bởi 2 hàng rào sắt, hệ thống camera giám sát chặt chẽ. Hằng ngày, từ đầu giờ chiều đến 18h 30’, Thế khóa chặt cửa nhà để nhận tin nhắn lô, đề từ các đại lý cấp dưới và cũng đến 18h 15’ hằng ngày thì xóa sạch tin nhắn người chơi, tắt máy đến ngày hôm sau.
Đặc biệt, gia đình Thế có 3 người thì tất cả vợ, con đều tham gia vào đường dây đánh bạc  do Thế điều hành.
Các đối tượng đánh lô, đề bị triệu tập tại cơ quan Công an. Ảnh: Đức Vũ
Các đối tượng đánh lô, đề bị triệu tập tại cơ quan Công an. Ảnh: Đức Vũ

Ngoài ra, các đối tượng còn thuê người canh gác, khóa các cửa nhà cẩn thận, thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc và chỉ nhận số lô, số đề từ các đại lý, không nhận đánh lẻ. 

Sau khi nắm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, vào hồi 18h50’ ngày 9/7/2020, Công an huyện Quỳnh Lưu quyết định phá án, tiến hành bắt giữ đồng loạt 6 đối tượng, gồm Phạm Ngọc Thế (SN 1960); Nguyễn Thị Ánh Hồng (SN 1970); Phạm Thị Hà Trang (SN 1991); Hồ Thị Lý (SN 1967); Phạm Danh Dự (SN 1964), đều trú tại xóm 13, xã Sơn Hải; Trần Văn Phú (SN 1962), trú tại xóm 7, xã Sơn Hải.
Đấu tranh mở rộng Chuyên án, Công an huyện bắt đồng loạt thêm 16 đối tượng khác.
Tang vật thu giữ gồm 604 triệu đồng tiền mặt, 36 bảng đề, 39 điện thoại di động, 2 laptop và nhiều tang vật khác liên quan, bước đầu chứng minh số tiền các đối tượng đánh bạc hơn 2 tỷ đồng. 
Những tin nhắn lô, đề từ các đại lý chuyển đến 4 đối tượng cầm đầu. Ảnh: Xuân Bắc
Những tin nhắn lô, đề từ các đại lý chuyển đến 4 đối tượng cầm đầu. Ảnh: Xuân Bắc

Quá trình điều tra, đã xác định những đối tượng này đều là các “đại lý” cấp dưới do Thế và đồng bọn thiết lập, các đại lý này được ăn chia theo tỷ lệ phần trăm từ số tiền người chơi lô, đề đến đánh, cụ thể mỗi điểm lô các đại lý nộp cho các đối tượng cầm đầu là 21.800 đồng/1 điểm lô (thu của người chơi là 23.000 đồng/1 điểm lô); tiền đề thì hưởng theo tỷ lệ 25% x số tiền người chơi.

Hiện nay, Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố 18 bị can, tạm giam 4 đối tượng cầm đầu.

Tin mới